Hàng trăm cá voi chết cùng lúc do mắc cạn tại bờ biển Australia

Theo thông tin cập nhật, một ngư dân vừa phát hiện khoảng 150 con cá voi hoa tiêu mắc cạn tại Vịnh Hamelin, trong đó ít nhất 135 con đã chết.
Hàng trăm cá voi chết cùng lúc do mắc cạn tại bờ biển Australia ảnh 1Cá voi mắc cạn tại Vịnh Hamelin. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 23/3, ít nhất 135 con cá voi hoa tiêu đã chết sau đợt mắc cạn hàng loạt tại Australia. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực để đưa những con cá voi còn sống trở về đại dương.

Theo thông tin cập nhật, một ngư dân vừa phát hiện khoảng 150 con cá voi mắc cạn tại Vịnh Hamelin, cách thành phố Perth thuộc bang Tây Australia 315km về phía Nam. Nhiều người lo ngại xác những con cá voi có thể sẽ thu hút sự chú ý của loài cá mập.

Nhận được tin báo, Cơ quan quản lý công viên và bảo tồn động vật hoang dã bang Tây Australia đã điều động nhân viên tới khu vực trên để đánh giá tình trạng sức khỏe của 15 con cá voi còn sống.

[Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện nhanh cá mập tại Australia]

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ xác nhận số cá voi trên tự mắc cạn trong đêm và hầu hết đã chết. Lực lượng chức năng cùng các tình nguyện viên đang nỗ lực triển khai những biện pháp cần thiết để đưa số cá voi còn sống trở về biển. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi do gió mạnh và khí hậu ẩm ướt, gây một số khó khăn cho công tác cứu hộ. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ mắc cạn với số lượng lớn trên.

Bãi biển Hamelin mang tên nhà thám hiểm người Pháp Jacques Felix Emmanuel Hamelin - người đã đi qua khu vực này trong hành trình thám hiểm năm 1801. Tuy nhiên, bãi biển Hamelin đã bị đóng cửa sau khi có cảnh báo xuất hiện cá mập tại đây.

Hồi năm 1996, Australia từng ghi nhận xảy ra vụ cá voi hoa tiêu mắc cạn với số lượng lớn kỷ lục 320 con tại thị trấn Dunsborough, miền Tây Nam bang Tây Australia. Chỉ còn 20 con sống sót sau đợt mắc cạn đó.

Cá voi hoa tiêu có đầu tròn, vây ngắn thường sống tại các vùng nước nhiệt đới, cũng như cận nhiệt đới và là loài có tập tục di chuyển theo đàn với hàng trăm con./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.