Thêm 36 ca tử vong do COVID-19, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh 32 ca

Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17-20/7/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Long An, trong đó nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với 32 trường hợp.
Thêm 36 ca tử vong do COVID-19, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh 32 ca ảnh 1(Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Chiều 21/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 36 ca tử vong do COVID-19, từ số 335-370.

Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 17-20/7/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Long An.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17-20/7/2021: 32 ca.

[Hà Nội: Xây dựng kịch bản tiêm vaccine theo quy trình của Bộ Y tế]

Tại Long An từ ngày 18-19/7/20201: 2 ca.

Tại Đồng Tháp ngày 19/7/2021: 2 ca.

Hầu hết các ca tử vong đều có bệnh lý nền trong tình trạng nặng.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 370 trường hợp tử vong do COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục