Thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc”

Chiều 27/2, UBND thành phố Thủ Đức và Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc” tại thành phố Thủ Đức.

Lễ dâng cúng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng (Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) dịp Tết Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN)
Lễ dâng cúng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng (Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) dịp Tết Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN)

Chiều 27/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc” tại thành phố Thủ Đức.

Khu vực quy hoạch có quy mô gần 400ha, nằm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố cho biết, cuộc thi tuyển này gồm một vòng thi nhằm tìm kiếm ý tưởng quy hoạch đặc sắc, mang tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố; nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả kinh tế, phục vụ nhu cầu công cộng.

Cuộc thi dành cho đối tượng là các công ty, tổ chức hoặc liên danh (hai hay nhiều công ty trong và ngoài nước) hoặc các cá nhân am hiểu lĩnh vực thiết kế quy hoạch, kiến trúc, có kinh nghiệm phát triển dự án, quản lý vận hành công viên, có đủ năng lực hoạt động, uy tín, có kinh nghiệm thực tế liên quan.

Ban Tổ chức nhận hồ sơ đăng ký trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ ngày 27/2 (có thể gia hạn thêm nếu cần thiết). Kết quả dự kiến được công bố trong tháng 5/2025. Tổng chi phí giải thưởng là 3 tỷ đồng, gồm giải Nhất 1 tỷ đồng; giải Nhì 800 triệu đồng; giải Ba 600 triệu đồng và hai giải Khuyến khích mỗi giải 300 triệu đồng.

Khu Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc được phê duyệt, hình thành từ những năm 1990, gồm 4 khu vực chức năng gắn với các chủ đề khác nhau, giới thiệu những sự kiện lịch sử và các công trình văn hóa tiêu biểu của dân tộc từ thời các Vua Hùng dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Công viên còn có một số hạng mục công trình sinh hoạt văn hóa, khu vui chơi giải trí và cảnh quan thiên nhiên ấn tượng với hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đồng bộ, thích hợp nhu cầu phát triển bền vững.

ttxvn-cong-vien-lich-su.jpg
Khu vực thi tuyển ý tưởng quy hoạch Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc có diện tích gần 400 ha. (Ảnh: TTXVN)

Theo định hướng quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, Khu Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc được quy hoạch với các chức năng chính là công viên công cộng và công viên chuyên đề đa chức năng, đan xen với một số khu chức năng dịch vụ hỗn hợp (không bố trí chức năng ở).

Trên cơ sở kết quả cuộc thi, các đơn vị liên quan sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo lựa chọn các nội dung quan trọng, phù hợp định hướng phát triển chung Thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc.

Khu Công viên này có diện tích quy hoạch khoảng 395ha, nằm phía Đông Nam Xa lộ Hà Nội, thuộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) và phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Hiện nay, đây là công viên công cộng, không thu phí, mở cửa cho người dân và du khách tham quan tự do.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau 20 năm triển khai, dự án Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc vẫn chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch do chưa khai thác, chưa tận dụng triệt để và thu hút đầu tư các nguồn lực từ nguồn xã hội hóa, đầu tư ngoài ngân sách./.

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Ngày 1/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Thái Vi năm 2026 nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các vị vua triều Trần.

Bà con bày bán những sản vật thôn bản lên phiên chợ vùng cao Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sắc màu nhộn nhịp nơi chợ vùng cao Tuyên Quang

Giữa núi non trùng điệp của Tuyên Quang, những phiên chợ vùng cao hiện lên như bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch vùng cao.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khơi thông nguồn lực nội sinh quan trọng

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa đặt ra một yêu cầu mang tính chiến lược: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh như một trụ cột của phát triển bền vững.

Không gian tổ chức chương trình khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng

Tối 29/4, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an khai mạc chuỗi sự kiện Gala "Tổ quốc bình yên" tại Công viên APEC, Đà Nẵng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Một hoạt động văn hóa trong Lễ khai hội truyền thống và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - đền Kim Liên năm 2022. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiều điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên 2026

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Theo Ban tổ chức, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội (16/3 âm lịch) là việc phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh.