Thiên tai hoành hành tại một loạt quốc gia châu Á

Mưa lớn gây ngập lụt đã xảy ra tại một loạt các nước châu Á đặc biệt tại Ấn Độ và Trung Quốc làm hàng trăm người thiệt mạng.
Ít nhất 46 người đã thiệt mạng, 600 ngôi nhà bị phá hỏng và nhiều cây lớn bị đánh bật rễ sau một trận mưa như trút nước gây lũ quét ngày 16/6 tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

Theo các nguồn tin địa phương, trận mưa lớn bất thường trên xảy ra trên toàn bang Maharashtra, gây tình trạng ngập nước nặng, khiến hoạt động giao thông cũng như hàng không tại thành phố Mumbai - trung tâm tài chính, thương mại của Ấn Độ bị đình trệ nhiều giờ.

Chính quyền thành phố đã phải huy động thêm hàng trăm máy bơm công suất lớn để bơm tiêu nước.

Phó Thủ hiến bang Maharashtra, ông Chhagan Bhujbal, cho biết chính quyền bang sẽ trợ cấp 100.000 rupi (2.200 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 50.000 rupi (1.100 USD) cho mỗi một người bị thương nặng trong trận mưa lũ trên.

Trong khi đó tại Trung Quốc, một trận bão đã đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh sáng sớm 17/6, gây nên tình trạng hỗn loạn giao thông vào đúng giờ cao điểm.

Văn phòng quản lý giao thông đường bộ Bắc Kinh cho biết mọi tuyến đường cao tốc liên tỉnh đều bị tắc nghẽn, trong khi đường trơn gây nguy cơ xảy ra nhiều vụ tai nạn va quệt xe. Trung Quốc cũng phải hủy và hoãn hàng trăm chuyến bay đến và rời Bắc Kinh trong ngày 17/6. Chỉ riêng Hãng Hàng không Thủ đô ở Bắc Kinh đã phải hủy tổng cộng 96 chuyến bay và hoãn 299 chuyến bay khác.

Trung tâm khí tượng nước này sáng 17/6 dự báo, trong 24 giờ tới, cơn bão thứ ba kéo theo mưa to, sấm chớp và gió giật mạnh sẽ đổ bộ vào Bắc Kinh.

Trước đó, các trận mưa bão lớn diễn ra tại khu vực phía Nam Trung Quốc từ đầu tuần đã gây lũ lụt và lở đất, làm ít nhất 46 người thiệt mạng và 50 người bị mất tích. Mưa bão và nước lũ đã làm sạt lở nhiều tuyến đường, phá hỏng hàng chục đập nước và làm sập hàng nghìn ngôi nhà.

Cuộc sống của 1,4 triệu người tại Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Phúc Kiến và Giang Tây bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa bão gây ra ước tính trên 2 tỷ nhân dân tệ (298 triệu USD).

Cơ quan khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) dự báo trong những ngày tới mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Chính quyền các địa phương trên được yêu cầu chủ động đối phó với những khả năng xấu do mưa bão gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục