Thiệt hại 280 tỷ đồng vì thiên tai trong tháng 7

Thiên tai trong tháng 7 đã làm 43 người chết và mất tích, đồng thời gây thiệt hại về vật chất lên đến hơn 280 tỷ đồng.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/7, ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 7 lên tới trên 280 tỷ đồng.

Trong tháng 7, mưa lũ và lốc lớn xảy ra trên diện rộng làm gần 2.000ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng; gần 70 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi.

Mưa lũ, lốc xoáy cũng đã làm 43 người chết và mất tích.

Các tỉnh bị thiệt hại lớn về người và tài sản gồm Bắc Kạn có 13 người chết, thiệt hại  vật chất 105 tỷ đồng; Cao Bằng với 5 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất khoảng 97 tỷ đồng; Hà Giang có 7 người chết và mất tích, thiệt hại  vật chất 16,5 tỷ đồng...

Nhằm nhanh chóng khôi phục lại sản xuất và ổn định đời sống dân cư, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã được các cấp, các ngành chức năng khẩn trương triển khai, trong đó tập trung sửa chữa hệ thống giao thông, thuỷ lợi; hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại về người và tài sản./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục