Theo mạng tin Sankei (Nhật Bản) ngày 6/9, tờ Thanh niên Trung Quốc, cơ quan ngônluận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, hôm 5/9 đã đăng bài bình luận cótựa đề “Truyền thông đừng đem lòng yêu nước ra để mua bán,” trong đó phê phánmột bộ phận truyền thông nước này thổi bùng chủ nghĩa dân tộc.
Động thái trên của tờ Thanh niên Trung Quốc là để phản bác những bình luận củaThời báo hoàn cầu về quan vệ Mỹ-Trung.
Việc một tờ báo Trung Quốc chỉ ra vấn đề trong cách đưa tin của một cơ quantruyền thông khác là việc hiếm có ở nước này, cho thấy Bắc Kinh đang lo ngạitrước những thái độ cứng rắn đối với Mỹ và Nhật Bản gắn liền với những bất ổntrong xã hội.
Bình luận về bài đăng trên tờ “Thời báo Hoàn cầu” hôm 4/9 với tựa đề “Ngoạitrưởng Mỹ Hillary Clinton là người khoét sâu mối hoài nghi Mỹ-Trung,” tờ Thanhniên Trung Quốc đưa ra lập luận: “Nói rằng người Trung Quốc không thích bà ấy(Hillary) cũng được nhưng liệu có nên vội vã kết luận lãnh đạo Mỹ-Trung khôngtin tưởng nhau hay không?”.
Liên quan đến việc Chính phủ Nhật Bản đạt được đồng thuận với chủ sở hữu ngườiNhật mua lại các đảo thuộc quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), mạngxã hội Weibo của Trung Quốc ngày 5/9 lên tiếng phản đối và yêu cầu Bắc Kinh“tuyên chiến với Nhật Bản.”
Một số cư dân mạng còn đề xuất “biến Điếu Ngư (Senkaku) thành mục tiêu cho tậptrận bắn đạt thật” trong khi có ý kiến khác lại cho rằng “sau Đại hội Đảng Cộngsản Trung Quốc lần thứ 18, bộ máy lãnh đạo Tập Cận Bình cần đáp trả cứng rắn đốivới Nhật Bản”./.