Thông tin mới về vụ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị xâm phạm

Chủ đầu tư đã di chuyển 19 căn nhà gỗ ra khỏi mép nước của hồ Tuyền Lâm - vùng bảo vệ I của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Thông tin mới về vụ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị xâm phạm ảnh 119 căn nhà gỗ đã được đi chuyển vào phía trong. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Sau phản ánh của một số cơ quan báo chí về tình trạng xây dựng không phép và lấn mép nước của hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), sáng 17/11, theo ghi nhận tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia của Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương, chủ đầu tư đã di chuyển 19 căn nhà gỗ ra khỏi mép nước của hồ Tuyền Lâm - vùng bảo vệ I của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương - chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia, đã xây dựng 19 căn nhà gỗ không phép với tổng diện tích trên 450m2, thuộc vùng bảo vệ I của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

[Lâm Đồng: Xử lý tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại hồ Tuyền Lâm]

Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở ban ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực nói trên.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý.

Hồ Tuyền Lâm là một trong những hồ nước ngọt rộng nhất tại Đà Lạt, có diện tích 320ha và được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1998. Năm 2017, hồ được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia.

Tuy nhiên, thời gian qua, thắng cảnh quốc gia này bị một số đơn vị xây dựng những công trình trái phép gây ảnh hưởng đến mỹ quan, hình ảnh của thành phố thơ mộng.

Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, các công trình nhà gỗ không có hồ sơ giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Với các sai phạm trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã đình chỉ việc đào bới, san gạt trái phép do Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương thực hiện tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp phép đầu tư với tổng diện tích 14ha; trong đó, diện tích các công trình có mái che là 12.600m2; diện tích xây dựng các công trình giao thông, sân bãi 19.600m2.

Dự án có tổng số vốn đầu tư 230 tỷ đồng với thời gian hoạt động là 50 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).