Thủ đô Séc trải qua tháng 11 nóng nhất trong hơn 240 năm

Tháng 11/2015 tại thủ đô Prague của Séc có nhiệt độ trung bình 8,7 độ C, cao hơn nền nhiệt độ trung bình năm 1775 tới 4,3 độ C, và ghi dấu ấn là tháng 11 nóng nhất trong 241 năm qua.
Thủ đô Séc trải qua tháng 11 nóng nhất trong hơn 240 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: shutterstock.com)

Theo thông tin đăng tải trên trang web của Viện Khí tượng Thủy văn Cộng hòa Séc (CHMU), tháng 11 năm nay được đánh giá là tháng 11 nóng nhất tại thủ đô Prague kể từ khi đài quan sát thiên văn Klementinum Prague đi vào hoạt động năm 1775.

Nhiệt độ trung bình tháng đo được tại Prague trong tháng 11 vừa qua là 8,7 độ C, cao hơn so với nền nhiệt trung bình cách đây 241 năm tới 4,3 độ C.

Tháng 11 lạnh nhất được ghi nhận tại Prague là âm 3 độ C vào năm 1858.

Hiện tượng thời tiết ấm lên hiện nay và dự báo thời tiết những ngày tới cho thấy tháng 12 này có thể sẽ “xác lập một kỷ lục mới về nhiệt độ” tại Séc.

Trong khi đó, các chuyên gia khí tượng CHMU cho biết nhiệt độ 2 tuần đầu tiên của tháng 12 năm nay tại Séc cao hơn 4 độ C so với nền nhiệt trung bình trong tháng lâu nay của quốc gia này, đồng thời dự báo tháng 12/2015 nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những tháng 12 nóng nhất trong lịch sử đo đạc khí tượng tại đây.

Xét ở khía cạnh cấp quốc gia, tháng 11/2015 là tháng 11 nóng thứ ba ở Séc kể từ năm 1961./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục