Thứ trưởng Bộ Du lịch Israel: Đến Israel khó khăn, nhưng rất an toàn

Từ ngày 29/11 đến 5/12, các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ được nước chủ nhà Israel bố trí tới thăm các danh lam thắng cảnh trên khắp cả nước, bắt đầu từ Jerusalem và điểm kết thúc là thành phố Eilat
Thứ trưởng Bộ Du lịch Israel: Đến Israel khó khăn, nhưng rất an toàn ảnh 1Sa mạc Negev. (Nguồn: Wikipedia)

Mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 vẫn tiếp tục được chính phủ Israel tổ chức theo dự kiến.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Israel, ông Kobby Barda, Phó Tổng vụ trưởng (Thứ trưởng) Bộ Du lịch Israel cho biết việc này nằm trong kế hoạch thúc đẩy quảng bá ngành du lịch tại thành phố Eilat nói riêng và Israel nói chung.

Trải qua 70 năm được tổ chức thường niên, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thứ hai thế giới và có sự cạnh tranh rất gay gắt giữa các đại diện nhan sắc của nhiều quốc gia. Tháng 7 vừa qua, ban tổ chức đã công bố chọn Israel làm địa điểm diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Cuộc thi năm nay có sự tham dự của trên 80 thí sinh đến từ các nước, trong đó có thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên của Việt Nam.

Từ ngày 29/11 đến 5/12, các thí sinh được nước chủ nhà bố trí tới thăm các danh lam thắng cảnh trên khắp cả nước, bắt đầu từ thành phố Jerusalem và điểm kết thúc là thành phố Eilat, nơi sẽ diễn ra lễ trao giải dự kiến vào ngày 12/12.

Nằm ở cực nam Israel, Eilat là một thành phố ven bờ Biển Đỏ và thuộc sa mạc Negev, với các bãi biển nguyên sơ, các công viên hải dương học, những rặng núi đá vôi đỏ kỳ vĩ, khí hậu sa mạc với 360 ngày nắng… rất phù hợp với loại hình du lịch khám phá.

Ông Barda cho biết gần đến ngày diễn ra sự kiện, hôm 26/11, Israel đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, khiến ngay lập tức chính phủ nước này phải quyết định đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài.

Tuy nhiên, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được xét ngoại lệ bởi tầm quan trọng cũng như Israel đã đầu tư rất nhiều cho sự kiện này.

Yêu cầu đặt ra là các thí sinh phải được tiêm phòng đầy đủ, các thành viên phải đi cùng nhau, giao tiếp khép kín và phải làm các xét nghiệm PCR.

Không may có một thí sinh là Hoa hậu Pháp đã được phát hiện dương tính với COVID-19 nên đã được cách ly tại một khách sạn khác để điều trị, hy vọng sẽ sớm hồi phục để kịp tham dự cuộc thi.

- Trong những ngày qua, các thí sinh được tham gia một chuyến du lịch tới nhiều địa điểm tại Israel. Đó có phải là dụng ý quảng bá du lịch không thưa ông?

Ông Kobby Barda: Đúng vậy. Trên 80 thí sinh mỗi người có hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Họ có khả năng tương tác trực tiếp, không kiểm duyệt với người hâm mộ, không chỉ trong cuộc thi, mà trong cả thời gian mấy tuần vừa rồi. Đây là một phương thức độc đáo để chạm tới 80 quốc gia mà các thí sinh vừa xinh đẹp vừa thông minh này là đại diện.

[Nhan sắc cực quyến rũ của Á hậu Kim Duyên trước ngày đến Miss Universe]

Tôi đã nói chuyện với một số thí sinh, họ có khả năng rất tốt trong việc thực hiện kế hoạch tự quảng bá tại Israel và ở quê hương. Đây cũng là cơ hội chúng tôi muốn kết nối với người hâm mộ của các thí sinh.

Thứ trưởng Bộ Du lịch Israel: Đến Israel khó khăn, nhưng rất an toàn ảnh 2Ông Kobby Barda, Thứ trưởng Bộ Du lịch Israel. (Nguồn: Vietnam+)

Trên thực tế, nhờ cuộc thi này mà tôi được ngôi đây nói chuyện với độc giả ở Việt Nam. Qua các sự kiện tiếp nối chúng tôi sẽ vươn tới được thêm nhiều quốc gia khác trên thế giới.  

- Chính phủ Israel đặt hy vọng quảng bá du lịch vào sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ này như thế nào?

Ông Kobby Barda: Sự kiện này sẽ được phát sóng trực tiếp tới 174 quốc gia và với khoảng 600 triệu khán giả khắp nơi trên thế giới. Con số cụ thể phải sau khi sự kiện kết thúc mới biết rõ. Nhưng kênh truyền hình FOX sẽ đảm nhận phát sóng chính.

Đây là một kênh truyền hình có lượng người xem lớn nhất ở Mỹ. Giờ phát sóng là 8 giờ tối sẽ là “giờ vàng.” Vì vậy chúng tôi tin rằng sẽ có vài chục triệu người xem.

Chúng tôi đã mua 8 phút quảng cáo và thời điểm trước khi công bố người giành vương miện cuộc thi. Vì vậy tôi tin rằng việc quảng bá này cùng với các địa điểm du lịch như di tích lịch sử, tôn giáo cùng với các dịch vụ du lịch khác sẽ khuyến khích du khách khắp nơi trên thế giới đến Israel.

Ngoài ra chúng tôi hy vọng cùng với quá trình tiêm phòng vaccine COVID-19, năm 2022 sẽ là năm nhiều người dành thời gian để đi du lịch.

Israel hy vọng với hình ảnh là một điểm đến an toàn trong dịch bệnh, một địa điểm du khách khi đến nơi sẽ có được sự thoải mái.

Có thể quá trình đi lại đến đây sẽ khó khăn vì lý do kiểm tra an ninh, nhưng khi đã đặt chân đến đây bạn sẽ cảm thấy tương đối an toàn so với các nơi khác. Đó là thông điệp chúng tôi muốn gửi tới các du khách.

- Tại sao cuộc thi năm nay lại có thông điệp bảo vệ môi trường, thưa ông?

Ông Kobby Barda: Chúng ta đều biết thế giới đang ngày càng hướng tới nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và Israel là một trong những nước đi đầu với các công nghệ liên quan, hay còn gọi là “công nghệ xanh.”

Các thí sinh cũng có mặt tại Eilat, thuộc sa mạc Negev. Chúng tôi dành rất nhiều nguồn lực để bảo tồn sa mạc thành một địa điểm xanh, thiên nhiên cho du khách khám phá, leo núi. Điều này phù hợp với xu thế của thế giới về du lịch thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường, trở thành một phần của môi trường.

Đây cũng là kết quả nghiên cứu chúng tôi có được. Đó là sau khi đại dịch COVID-19 chấm dứt, mọi người sẽ muốn du lịch ra khỏi thành phố, tới các địa điểm thiên nhiên, nhiều không gian như một cách bù lại cho thời gian dịch bệnh.

Sa mạc Negev là một nơi đặc biệt mà hầu hết các nước, ví dụ các nước châu Âu rất gần chúng tôi về địa lý, không có được. Chúng tôi coi đây là một tài sản giá trị mà hầu hết thế giới vẫn chưa biết đến.

Đó là lý do chính phủ Israel muốn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là cơ hội để quảng bá du lịch sa mạc cho Negev.

- Xin cảm ơn ông!  

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục