Thủ tướng Campuchia thăm Nepal 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ

Theo một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nepal, Thủ tướng Campuchia và người đồng cấp Nepal sẽ hội đàm và trao đổi quan điểm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Thủ tướng Campuchia thăm Nepal 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ ảnh 1Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen. (Nguồn: pakistanpoint.com)

Theo THX, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ngày 29/11 đã tới Nepal, bắt đầu chuyến công du chính thức bốn ngày tới quốc gia Nam Á này.

Chuyến công du này là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Campuchia tới quốc gia Himalaya này, theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Khadga Prasad Sharma Oli.

[Campuchia không cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ]

Theo một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nepal, Thủ tướng Campuchia và người đồng cấp Nepal sẽ hội đàm và trao đổi quan điểm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Sau các cuộc hội đàm, hai bên sẽ ký ba thỏa thuận song phương về vận tải hàng không, miễn thị thực và tham vấn chính trị giữa hai Bộ ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Hun Sen cũng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương 2018 tại Nepal vào ngày 1/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục