Thủ tướng Donald Tusk: Ba Lan củng cố an ninh biên giới với Nga

Kế hoạch răn đe Lá chắn phía Đông đòi hỏi khoản đầu tư hơn 2 tỷ euro (2,17 tỷ USD) để củng cố biên giới phía Đông của Ba Lan với Nga và Belarus, dự kiến được thực hiện từ năm 2024-2028.

Binh sỹ Ba Lan tuần tra. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Binh sỹ Ba Lan tuần tra. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 31/10 cho biết nước này đã bắt đầu công tác củng cố an ninh biên giới với Nga như một phần của kế hoạch phòng thủ và răn đe quốc gia Lá chắn phía Đông.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Tusk viết: "Việc xây dựng Lá chắn phía Đông đã bắt đầu. Công trình đầu tiên trên biên giới với Nga."

Kế hoạch răn đe Lá chắn phía Đông đòi hỏi khoản đầu tư hơn 2 tỷ euro (2,17 tỷ USD) để củng cố biên giới phía Đông của Ba Lan với Nga và Belarus.

Kế hoạch này dự kiến được thực hiện từ năm 2024-2028.

Ba Lan, cùng với các nước NATO khác, đã tăng cường huấn luyện quân sự sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Liên minh này đã bắt đầu củng cố sườn phía Đông của mình bằng cách gửi thêm tàu, máy bay, trực thăng và quân bộ binh đến khu vực này và đặt họ vào tình trạng báo động cao.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosinyak-Kamysh cho biết trong năm 2024, chi tiêu quốc phòng của nước này sẽ ở mức 4,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), một trong những mức cao nhất của các nước châu Âu.

Ông Kosinyak-Kamysh cũng nhấn mạnh rằng vào năm 2025, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên mức 4,7% GDP. Theo quan chức trên, sở dĩ ngân sách quốc phòng của Ba Lan tăng trưởng là do tình hình địa chính trị ở khu vực Đông Âu.

Ông Kosinyak-Kamysh khẳng định: “Chúng ta buộc phải nhanh chóng mở rộng khả năng tác chiến của mình. An ninh của đất nước đòi hỏi phải có hành động quyết đoán càng sớm càng tốt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.