Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ với Trung Quốc

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã kêu gọi tăng cường các quan hệ hợp tác với Trung Quốc, trong đó có các nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình dài lâu cho bán đảo Triều Tiên.
Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi tăng cường quan hệ với Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 5/9 đã kêu gọi tăng cường các quan hệ hợp tác với Trung Quốc, trong đó có các nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình dài lâu cho bán đảo Triều Tiên.

[Hàn Quốc coi trọng đối thoại chiến lược với Trung Quốc về Triều Tiên]

Phát biểu tại một cuộc hội thảo thường niên về tương lai của đất nước, Thủ tướng Lee Nak-yon cho rằng hai nước đã tăng cường trao đổi ở mức độ nhanh chưa từng có kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 26 năm, song vẫn còn nhiều việc phải làm.

Thủ tướng Hàn Quốc tuyên bố: “Không ít vấn đề vẫn còn tồn tại trong mối quan hệ Hàn-Trung. Có nhiều việc phải làm trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân và trao đổi vật chất cũng như hợp tác trong các lĩnh vực khác, trong đó có an ninh và các vấn đề ngoại giao"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục