Hàn Quốc coi trọng đối thoại chiến lược với Trung Quốc về Triều Tiên

Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Noh Yong-min cho biết ông sẽ tiếp tục tham gia vào công tác đối thoại chiến lược với Bắc Kinh để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc coi trọng đối thoại chiến lược với Trung Quốc về Triều Tiên ảnh 1Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Noh Young-min. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng Yonhap, ngày 26/6, Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Noh Yong-min cho biết ông sẽ tiếp tục tham gia vào công tác đối thoại chiến lược với Bắc Kinh để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

[Hàn Quốc: Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong phi hạt nhân hóa]

Theo Đại sứ Noh Yong-min, Chính phủ Hàn Quốc coi cuộc gặp thượng đỉnh mới đây giữa Triều Tiên và Trung Quốc là một bước tiếp theo trong tiến trình thúc đẩy phi hạt nhân hóa.

Phát biểu với báo giới Hàn Quốc tại Bắc Kinh, ông Noh Yong-min nhấn mạnh: “Trung Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục có những hoạt động trao đổi. Chúng tôi hy vọng những hoạt động này sẽ đóng góp vào tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.”

Đại sứ Noh Yong-min khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì các cuộc liên lạc cần thiết với Trung Quốc để đảm bảo mối quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng đi đúng hướng.

Ông cũng bày tỏ lạc quan về mối quan hệ Trung-Hàn sau những tranh cãi về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục