Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 16/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026.
Các đại biểu đề nghị tăng kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động ngân hàng, hoàn thiện khung pháp lý phòng chống rửa tiền với tài sản mã hóa và bảo đảm các cơ chế tín dụng đặc thù.
Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane, Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11/8/2026.
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV yêu cầu phải tiếp tục “tinh chỉnh” tổ chức bên trong, đồng thời chuyển trọng tâm sang chất lượng vận hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là dấu mốc quan trọng đưa khuôn khổ quan hệ Việt Nam và New Zealand phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.
Trong thế giới đang biến động nhanh và đầy bất ổn, một bất đồng hay thay đổi trong quan hệ giữa các nước lớn đều có thể tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của Việt Nam.
Trên không gian mạng, việc xuyên tạc lịch sử và bôi xấu hình tượng lãnh tụ là cách mà các đối tượng chống phá cho là dễ thực hiện nhất trong chiến lược "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."
Ngày 9/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026.
Ngày 9/8/2026, Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại thủ đô Vientiane.
Xaysomphone Phomvihane là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, là nhà lãnh đạo góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Sĩ Quý, để hiện thực hóa Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới mô hình phát triển, cần có những đổi mới tư duy về không gian phát triển.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chỉ rõ sự ra đi mãi mãi của Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.
Các đại biểu sẽ thẳng thắn đưa ra ý kiến xây dựng Luật, góp phần tạo nên một nền xuất bản lành mạnh, hiện đại, chuyên nghiệp, giàu bản sắc, đủ năng lực thực hiện sứ mệnh chính trị, văn hóa.
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ở tuổi 70, sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm mạch máu nặng. Đồng chí là nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến nổi bật cho sự nghiệp cách mạng Lào.
Ngày 8/8, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ.
Tư duy “cùng ASEAN lớn mạnh” sẽ là phương hướng để Việt Nam tham gia và đóng góp chủ động, tích cực, thực chất hơn cho Cộng đồng ASEAN và cùng kiến tạo tương lai chung của khu vực.
Ngày 8/8/2026, ngày làm việc thứ sáu của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Cơ quan thanh tra đánh giá việc rà soát, sắp xếp được thành phố Hải Phòng triển khai tương đối đồng bộ, góp phần bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động thông suốt,
Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ tăng cường phân cấp, giao quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát.
Nghị quyết số 23-NQ/TW thúc đẩy cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao vị thế quốc gia.
Chuyến thăm Ấn Độ của đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo, và chính sách giữa hai quốc gia, mở rộng mối quan hệ chiến lược toàn diện.
Từ bài học thực tiễn của những vụ án phát tin giả, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, nâng cao trách nhiệm nhà mạng và hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng.
Chuyên gia Australia nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là cơ hội để Việt Nam và Australia hiện thực hóa những tham vọng chiến lược thành các kết quả cụ thể.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng Cảnh sát kinh tế phải tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu.
Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ góp phần hoàn thiện quy chế pháp lý thực hiện cam kết quốc tế; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phổ biến vũ khí hạt nhân.
Từ năm 1961 đến 1971, Mỹ đã phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, 35.000 người thuộc thế hệ thứ ba...
Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao (Đảng bộ Chính phủ) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.
Sáng 8/8/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Trong phiên họp chiều 8/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.