Thủ tướng New Zealand công bố thành viên nội các mới

Nội các mới của New Zealand gồm 20 thành viên, trong đó một số thay đổi trọng tâm trong nội các là về tình báo, an ninh và nhà đất.
Thủ tướng New Zealand công bố thành viên nội các mới ảnh 1Thủ tướng New Zealand John Key. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng New Zealand John Key ngày 6/10 đã công bố nội các mới gồm 20 thành viên, trong đó nhiều vị trí bộ trưởng được giữ nguyên. Một số thay đổi trong nội các mới cho thấy trọng tâm của Chính phủ New Zealand là vấn đề tình báo, an ninh quốc gia và lĩnh vực nhà đất.

Trong một động thái “phá lệ”, ông John Key đã trao quyền lãnh đạo Cục an ninh truyền thông chính phủ và Cơ quan tình báo an ninh cho Tổng Chưởng lý Chris Finlayson. Ông Key đảm nhận vai trò Bộ trưởng Tình báo và an ninh quốc gia, chịu trách nhiệm về hệ thống an ninh quốc gia, trong đó có việc hoạch định chính sách và các khuôn khổ pháp lý.

Ông Key nhấn mạnh nội các mới có thêm một số vị trí nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một thế giới ngày càng bất ổn.

Vấn đề nhà đất tiếp tục được chính phủ quan tâm với đội ngũ bộ trưởng gồm ông Bill English - chịu trách nhiệm trực tiếp về Nhà đất New Zealand; bà Paula Bennet là Bộ trưởng Dịch vụ nhà nước, Nhà xã hội và Tài chính liên kết, đồng thời phụ trách mảng Chính quyền địa phương; trong khi ông Nick Smith sẽ phụ trách các vấn đề xây dựng và cấp phép nhà đất.

Bên cạnh đó, nhiều vị trí khác được thay đổi như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jonathan Coleman trở thành Bộ trưởng Y tế kiêm Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao; tân Bộ trưởng Quốc phòng là ông Gerry Brownlee; bà Amy Adams trở thành Bộ trưởng Tư pháp, ông Simon Bridges là Bộ trưởng Giao thông...

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng John Key cho biết việc cải tổ nội các là cơ hội để thúc đẩy và giới thiệu một số tài năng vào ban điều hành mới, khuyến khích các bộ trưởng có trách nhiệm cống hiến để tạo ra một nội các mới hùng mạnh.

Ông Key đồng thời nhấn mạnh nội các mới được rút kinh nghiệm từ nội các tiền nhiệm, theo đó các nhân tố tài năng được khuyến khích và đưa lên tuyến đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục