Chiều 16/12/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Muraoka Tsugumasa, Thống đốc tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản).
VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Sáng 20/1, từ khu vực trung tâm hành chính Ba Đình đến các cửa ngõ Thủ đô đều có thể bắt gặp sắc đỏ thắm của cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió.
Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung có bài viết về định hướng, mục tiêu và quyết tâm xây dựng thành phố Huế là đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế.
Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của ngành giáo dục và đào tạo, đồng thời chia sẻ những bước đi để triển khai các nhiệm vụ chiến lược.
Tỉnh Đắk Lắk xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
Đại hội đại biểu toàn quốc XIV với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”của Đảng có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên cả nước.
Đúng 8 giờ ngày 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Sáng sớm 20/1, Hà Nội ngập trong sắc đỏ thắm của cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, hệ thống khẩu hiệu, panô, băngrôn được trang hoàng trang trọng mang theo thông điệp của niềm tin và khát vọng.
Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Phát huy lợi thế địa lý là một trong số ít các địa phương hội tụ đủ 5 loại hình giao thông kết nối đồng bộ, Hải Phòng đã và đang trở thành trung tâm giao thông-logistics lớn của quốc gia.
Sáng 20/1/2026, trước giờ khai mạc Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu đến xem Trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.
Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Chuyên gia Ấn Độ đánh giá điểm nổi bật có ý nghĩa lịch sử của Đại hội XIV của Đảng là việc Việt Nam lựa chọn mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau, chia sẻ về quyết tâm cùng những giải pháp chiến lược của Cà Mau trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao đổi với phóng viên báo chí về sứ mệnh lịch sử, vai trò và vị trí của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
TP HCM nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua để xác lập rõ hơn vai trò, trách nhiệm, phương thức đóng góp của 1 trung tâm lớn đối với các mục tiêu chiến lược mà Đại hội Đảng XIV thảo luận, quyết định.
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Trong tâm thế hân hoan, phấn khởi, các đại biểu cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tích cực đóng góp vào thành công chung của Đại hội Đảng XIV.
Đại hội XIV với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá chiến lược, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời đại mới.
Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển dựa trên nội lực, trí tuệ và nền tảng vững chắc nhất, là lấy nhân dân làm gốc, là chủ thể, là mục tiêu của mọi sự đổi mới và phát triển.
Tiến sỹ Ruvislei González Saez nhận định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là bước ngoặt và là bệ phóng cho con đường trở thành cường quốc tầm trung của Việt Nam.
Ông Ivo Sieber, người luôn đồng hành với Việt Nam trong những năm qua, từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng 20/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Trong năm 2025, công tác đối ngoại của Việt Nam trên cả bình diện song phương, đa phương và trong các lĩnh vực đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất.
Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” Đại hội XIV của Đảng được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Trong bối cảnh khoa học-công nghệ trở thành động lực phát triển then chốt, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng xác lập các định hướng chiến lược mới cho giai đoạn phát triển của đất nước.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh sự hiện diện của các Đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.