Thủ tướng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai cơ quan tư pháp Việt Nam và Lào vàobuổi sáng cùng ngày, thể hiện qua việc ký văn bản hợp tác đến năm 2015. Thủtướng cho rằng đây là việc làm rất tốt. Quan hệ tốt đẹp, hiệu quả giữa hai Bộ Tưpháp Việt Nam và Lào đã đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị, hợp tác tốtđẹp chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Với trách nhiệm là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng khẳng định hết sức ủng hộquan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bộ, hai ngành Tư pháp của Việt Nam và Làotrong việc giúp đỡ về đào tạo cán bộ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ thựctiễn.
"Chúng ta hợp tác ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần thực sự là đồng chí anhem. Hai bên cần triển khai thực hiện thỏa thuận đã ký kết cho thiết thực, hiệuquả,” Thủ tướng chỉ rõ.
Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn mong muốnlàm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em nỗ lực phấn đấuđưa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới,thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Bộ trưởngChaleune Yiapaoheu khẳng định việc triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2010 giữahai ngành tư pháp hai nước là vấn đề chiến lược, nhất là các vấn đề liên quanđến công tác tổ chức đào tạo cán bộ tư pháp.
Bộ trưởng Chaleune Yiapaoheu cho biết Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ươngĐảng, Chính phủ Lào rất quan tâm chỉ đạo làm thế nào để đưa công tác tư phápxuống cơ sở. Hiện Lào đang gặp khó khăn trong xây dựng cơ sở vật chất và thiếuđội ngũ giảng viên có kinh nghiệm.
Bộ Tư pháp Lào đề nghị trường Đại học LuậtViệt Nam giúp Lào đào tạo giảng viên và cung cấp giáo trình cho cán bộ; đồngthời mời lãnh đạo nhà trường sang thăm, làm việc và giới thiệu kinh nghiệm cácvấn đề liên quan đến cải cách tư pháp.
Bộ trưởng Chaleune Yiapaoheu cũng khẳng định luôn quan tâm thúc đẩy tình hữunghị bền chặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, để các thế hệ trẻ sau này kế thừavà phát huy./.