Thúc đẩy quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Nga

Ở cấp độ địa phương, Nga là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đã ký biên bản hợp tác hữu nghị với nhiều địa phương của Nga.
Thúc đẩy quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Nga ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergel Lavrov. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Trưa 25/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp ông Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov lần đầu tiên đến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, sự tham dự của Bộ trưởng Sergey Lavrov tại Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong thế giới biến động” được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị cho Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam nhằm kỷ niệm lần thứ 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt-Nga và tiến tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của Việt Nam.

[Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kursk tăng cường hợp tác]

Bí thư Thành ủy khẳng định ngày nay, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga càng được phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Ở cấp độ địa phương, Nga là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã ký biên bản hợp tác hữu nghị với nhiều địa phương của Nga, thành phố đặc biệt có nhiều hoạt động chung sôi nổi với thành phố Saint Petersburg.

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối với đoàn, Bộ trưởng Sergey Lavrov bày tỏ sự vui mừng về việc mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, có sự hợp tác chặt chẽ ở nhiều lĩnh vực.

Thời gian qua, hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt đoàn cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên. Hai nước cũng có mối quan hệ chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, giao lưu giữa thanh niên hai nước ngày càng được thúc đẩy.

Bộ trưởng Sergey Lavrov đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ tốt đẹp với các địa phương của Nga, nhất là mối quan hệ hợp tác hữu nghị, gắn bó với thành phố Saint Petersburg.

Bộ trưởng cho rằng giữa hai địa phương này còn có nhiều tiềm năng để tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Với tình cảm đặc biệt mà người dân hai nước dành cho nhau, trên nền tảng quan hệ vốn có của hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Nga, tiếp tục được thúc đẩy, phát triển tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục