Thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong phát triển và khởi nghiệp

Các chuyên gia đến từ nhiều tổ chức nghiên cứu đã cùng đối thoại với người trẻ để tìm giải pháp thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các vấn đề phát triển và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong phát triển và khởi nghiệp ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Những kinh nghiệm và đề xuất nhằm phát triển kỹ năng, ươm mầm khởi nghiệp, xây dựng hành lang pháp lý và cơ chế khuyến khích hỗ trợ cho thanh niên, sinh viên Việt Nam đã được các diễn giả thảo luận sôi nổi tại Hội thảo và Đối thoại Chính sách “Thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các vấn đề phát triển và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Hội thảo do Hội đồng Anh, Viện Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, Viện Kinh tế và Công nghệ Y tế, phối hợp cùng Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu tổ chức hôm nay, 29/1.

Hội thảo là cơ hội để thanh niên Việt Nam và các nhà quản lý, nghiên cứu, các bên liên quan thể hiện tiếng nói, bày tỏ những trải nghiệm, tâm tư, nguyện vọng của mình gửi gắm tới các nhà hoạch định chính sách.

Hội thảo đã thu hút được sự tham dự và quan tâm của các chuyên gia, các bên liên quan trong xây dựng và thực thi chính sách phát triển thanh niên, các thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, các vấn đề phát triển bền vững, khởi nghiệp và lập nghiệp.

Các diễn giả là đại diện của các đơn vị nghiên cứu uy tín như Viện Nghiên cứu Thanh niên, Quỹ đổi mới Công nghệ Quốc gia, các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và có ảnh hưởng tích cực tại Việt Nam cùng các thanh niên tiêu biểu đến từ Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội, các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học tại Hà Nội.

[Việt Nam đang rất nỗ lực để cải thiện điều kiện sống của người dân]

Nội dung thảo luận tại hội thảo xoay quanh hai chủ đề chính: Vai trò và sự tham gia của thanh niên trong các vấn đề xã hội và phát triển; thanh niên trong bối cảnh đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Tại hội thảo, các diễn giả và đại diện thanh niên đã chia sẻ, đề xuất những chính sách hỗ trợ, tạo môi trường nhằm mang đến cơ hội phát triển cho thanh niên, sinh viên, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm yếu thế các kỹ năng và điều kiện để tham gia sâu rộng hơn trong quá trình ra quyết định các vấn đề xã hội, lãnh đạo phát triển và dấn thân nhiều hơn trong bối cảnh thị trường lao động của kỷ nguyên 4.0. Theo các diễn giả, với những cơ hội và thách thức trước mắt, thanh niên Việt Nam cần có những hỗ trợ cụ thể của hệ thống giáo dục và xã hội trong bồi dưỡng, ươm mầm các tài năng trẻ, thúc đẩy sự trao quyền và tiến bộ xã hội.

Các diễn giả và đại biểu cũng có những đề xuất về cơ chế chính sách cụ thể như tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, các cơ chế chuyển giao công nghệ nhanh chóng, xây dựng các trường đại học nghiên cứu như cái nôi của quá trình phát kiến. Bên cạnh đó là vấn đề thúc đẩy các kênh truyền thông đa dạng nhằm huy động cộng đồng có ý thức và hành động nhiều hơn nhằm bảo vệ môi trường, thực hành lối sống xanh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Hội thảo là sự kiện cuối cùng nằm trong chuỗi sự kiện “Đối thoại thế hệ trẻ Việt Nam” tiếp nối Báo cáo nghiên cứu Thế hệ trẻ do Hội đồng Anh tại Việt Nam khởi xướng. Chuỗi sự kiện nhằm hỗ trợ, lắng nghe những mối quan tâm và đòi hỏi phát triển của thanh niên cũng như tăng cường sự tham gia của họ trong quá trình lập nghiệp và giải quyết các vấn đề quan trọng của đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục