Thường trực Ban Bí thư thăm, làm việc ở Hà Giang

Ngày 17/10, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW làm việc ở Hà Giang.
Ngày 17/10, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng đoàn kiểm tra việc lãnhđạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩymạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã làm việc tạitỉnh Hà Giang.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà GiangĐàm Văn Bông đã báo cáo với Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Đoàn công tác khái quát tình hìnhkinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiệnChỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, trong điều kiện diễn biến thời tiết không thuận lợi, thiên taixảy ra gây thiệt hại đáng kể về người và của, tài sản và hoa màu; nguồn vốn Nhànước đầu tư hạn hẹp, giá cả một số nguyên liệu đầu vào tăng cao… nhưng Đảng bộvà nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn,phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo,chỉ đạo, điều hành; kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc cácChỉ thị, Nghị quyết, chủ trương và chỉ đạo của Trung ương; tập trung chỉ đạoquyết liệt với quyết tâm cao, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tiềm năng, lợithế của địa phương và giải quyết những vấn đề bức xúc trong thực tiễn. Nhờ đó,kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng, an ninh chính trị, trật tự antoàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn, ông Lê Hồng Anh phátbiểu kết luận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc HàGiang đã đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảmnghèo, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới… Tổng sản lượng lương thựcnăm 2012 ước đạt gần 371.000 tấn là kết quả rất phấn khởi, Hà Giang đảm bảo đượcan ninh lương thực.

Bên cạnh đó, Hà Giang cũng đang làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhândân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã hoàn thành qui hoạch cho41 xã và 90 xã đang lập đề án xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã hiến 64.426m2đất, góp gần 9.000 ngày công lao động, huy động được 2,146 tỷ đồng; thể hiện sựủng hộ tích cực của bà con các dân tộc Hà Giang với chủ trương của Đảng, Nhànước.

Thu ngân sách trên địa bàn, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đều tăng so vớicùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế ở Trung ương và địa phươngnhận tài trợ các địa phương nghèo; những chương trình, dự án về xóa đói giảmnghèo, chính sách trợ giúp người nghèo của Nhà nước đang tạo bước đột phá trongcông tác xóa nghèo nhanh, bền vững tại các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30acủa Chính phủ. Hà Giang đến nay đã có 100% số xã đã có và đang thi công đườngnhựa hoặc đường bê tông đến trung tâm; có trạm xá, trường học, trụ sở được xâydựng kiên cố; có điện lưới quốc gia; 100% thôn, bản có đường xe cơ giới; 55%thôn, bản có nhà văn hóa.

Về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ông Lê Hồng Anh đánh giá cao những gì mà Hà Giangđã và đang tổ chức triển khai thực hiện, nhất là trên các nội dung công tác nhưphổ biến, quán triệt, tuyên truyền; xây dựng kế hoạch ban hành các văn bản chỉđạo, hướng dẫn nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; lựa chọnđơn vị làm điểm, phân công cấp ủy viên phụ trách; công tác kiểm tra, giám sátviệc thực hiện; xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh…

Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao một số cách làm hay, mô hình tiêu biểu, gươngđiển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở Hà Giang; nêumột số hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở cấp ủy, chính quyền, cánbộ, đảng viên và nhân dân Hà Giang.

Đó là nhận thức về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thậtđầy đủ và sâu sắc; chưa gắn việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việchoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; kế hoạch hành động của cán bộ, đảngviên còn chung chung…

Kết quả mà Hà Giang đạt được thời gian qua trong phát triển kinh tế chưatương xứng với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh; công tác xóa đói giảm nghèo chưathật bền vững; tỷ lệ hộ nghèo hiện vẫn còn cao; đời sống nhân dân vùng núi caocòn rất khó khăn; thu nhập bình quân đầu người trong toàn tỉnh chưa đến 10 triệuđồng.

Ông Lê Hồng Anh cũng chỉ ra những thiếu sót trong công tác chỉ đạo, lãnh đạocủa cấp ủy; khẳng định nguyên nhân chủ quan là yếu tố chủ yếu làm hạn chế nhữngthành quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị thời gian tới, Hà Giang cần tậptrung lãnh đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012;tiếp tục thực hiện nghiêm túc kiểm điểm phê bình, tự phê bình trong toàn Đảng bộtheo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI).

Trong thực hiện Chỉ thị 03, cần tập trung khắc phục những yếu điểm, hạn chế,nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm để củng cố niềm tin của nhân dân đốivới Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức đội ngũ cán bộ, đảng viên;tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, xây dựng nội bộ đoànkết, ổn định cơ sở…/.

Công Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục