Thương vụ Korean Air mua Asiana được sự chấp thuận của nước thứ hai

Korean Air cần sự nhất trí của bảy quốc gia và vùng lãnh thổ khác bên cạnh Liên minh châu Âu để có thể thúc đẩy thỏa thuận thâu tóm Asiana trị giá 1.800 tỷ won (1,6 tỷ USD).
Thương vụ Korean Air mua Asiana được sự chấp thuận của nước thứ hai ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Nikkei)

Hãng hàng không Korean Air Lines Co. lớn nhất Hàn Quốc ngày 31/5 thông báo đã nhận được sự chấp thuận của nước thứ hai là Thái Lan đối với vụ thâu tóm đối thủ nhỏ hơn là Asiana Airlines Inc cũng của Hàn Quốc.

Korean Air cho biết gần đây hãng đã nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý của Thái Lan, sau khi đã được Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hồi tháng Hai. 

Korean Air cần sự nhất trí của bảy quốc gia và vùng lãnh thổ khác cùng với Liên minh châu Âu để có thể thúc đẩy thỏa thuận thâu tóm Asiana trị giá 1.800 tỷ won (1,6 tỷ USD). Các quốc gia này bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Hồi tháng Ba, Korean Air thông báo mục tiêu sáp nhập với Asiana vào năm 2024 sau khi hoàn tất quy trình thâu tóm vào năm 2022.

[Tập đoàn Mitsui đầu tư vào mảng dịch vụ chăm sóc có quản lý]

Hai hãng hàng không truyền thống này của Hàn Quốc chiếm 40% số chỗ cho hàng hóa và hành khách tại Sân bay quốc tế Incheon, sân bay chính của Hàn Quốc, dưới mức cấu thành sự độc quyền. 

Korean Air và Asiana đã dừng gần như tất cả đường bay quốc tế kể từ tháng 3/2020, khi các nước tăng cường việc kiểm soát nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Hai hãng đã tập trung tăng cường các thỏa thuận vận tải hàng hóa để bù lại sự sụt giảm nhu cầu vận tải hành khách do đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.