Thụy Điển gây tranh cãi với chiến lược miễn dịch cộng đồng

Nhiều quan chức Thụy Điển đã công khai thừa nhận nước này theo đuổi chiến lược "miễn dịch cộng đồng," thay vì phong tỏa mạnh tay để ngăn virus lây lan như các nước láng giềng Bắc Âu khác.

Một cô gái có cha qua đời vì COVID-19 đã lập một góc tưởng niệm bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thụy Điển.

Theo AFP, trên một tấm bìa dựng tại đây, cô Mirrey Gourie viết "Dành cho những ai đã tử vong mà không nhận được sự trợ giúp."

Cô Gourie, gốc Syria, cho biết cha cô đã qua đời hôm 3/4 vì COVID-19 và đã không nhận được sự trợ giúp y tế cần thiết để có thể vượt qua bạo bệnh.

Gurrie nói rằng cô muốn hướng sự chú ý của mọi người tới chiến lược chống dịch gây tranh cãi của chính phủ.

Nhiều quan chức Thụy Điển đã công khai thừa nhận nước này theo đuổi chiến lược "miễn dịch cộng đồng," thay vì phong tỏa mạnh tay để ngăn virus lây lan như các nước láng giềng Bắc Âu khác.

Tính đến 1/5, Thụy Điển đã có hơn 21.000 ca nhiễm và hơn 2.500 ca tử vong vì COVID-19.

(Vietnam+)