Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương - Người ươm mầm tài năng cho ngành kỹ thuật y sinh

Tiến sỹ Thanh Hương lập nhóm nghiên cứu Brain Health Lab thực hiện nghiên cứu cải thiện chức năng não bộ, nâng cao sức khỏe tinh thần, là nơi ươm mầm tài năng cho ngành Kỹ thuật y sinh.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương. (Ảnh: TTXVN phát)
Lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương. (Ảnh: TTXVN phát)

Chọn hướng nghiên cứu về tinh thần và não bộ, Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương (34 tuổi) - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Mô và Y học tái tạo, Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều công bố khoa học quốc tế và trong nước, có sản phẩm thử nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Những đóng góp của chị được ghi nhận ở nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương được vinh danh ở Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023, do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Nhiều lần theo người thân đến khám ở các bệnh viện về bệnh trầm cảm, chị Hà Thị Thanh Hương nhận thấy điều kiện thực tế chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các bệnh nhân chưa được tốt.

Đau đáu về thực tế này, cô học sinh chuyên Sinh Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khi ấy đã nghĩ tới việc sẽ học gì để có thể góp sức giải bài toán này. Đó là lý do chị Hương quyết định chọn ngành Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2011, tốt nghiệp Thủ khoa ngành này, cô xin vào làm trợ lý cho một nhóm nghiên cứu về bệnh lý sa sút trí tuệ do HIV gây nên tại Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford ở Việt Nam. Sáu tháng làm việc tại đây đã tạo cơ hội cho chị tiếp cận, tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu về thần kinh học.

TTXVN_2103hathithanhhuong3.jpg
Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương trao đổi cùng nhóm nghiên cứu. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương nhận được học bổng VEF (Quỹ Giáo dục Việt Nam) tiếp tục theo đuổi định hướng nghiên cứu về thần kinh học tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) vào năm 2012.

Tại đây, Tiến sỹ Hương có cơ hội học tập, nghiên cứu với các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực này, được tiếp xúc với nhiều mảng kiến thức, kỹ năng mới, giúp chị phát huy được năng lực của mình.

Năm 2018, ngay sau khi tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Thần kinh học, Đại học Stanford, Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương trở về Việt Nam và giảng dạy, nghiên cứu tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài nghiên cứu khoa học, việc chị quyết định trở về nước còn bởi mong muốn đào tạo, định hướng các thế hệ sinh viên nghiên cứu khoa học, góp sức nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe tinh thần trong nước.

Trở về nước, Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương kết nối với các bác sỹ, tìm hiểu thực tiễn, hiểu các bài toán trong lâm sàng để đưa ra những định hướng nghiên cứu và các sản phẩm hỗ trợ cho bác sỹ, bệnh nhân.

Tiến sỹ Hương lập nhóm nghiên cứu Brain Health Lab thực hiện những nghiên cứu cải thiện chức năng não bộ, nâng cao sức khỏe tinh thần. Đây cũng là nơi để cô ươm mầm những tài năng cho ngành Kỹ thuật y sinh, với mong muốn các em sẽ có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của ngành.

Hiện tại, nhóm có khoảng 20 thành viên là sinh viên, học viên Cao học và Trợ lý nghiên cứu. Hai nhánh nghiên cứu chính mà nhóm nghiên cứu tương đối chuyên sâu là về bệnh lý liên quan đến Alzheimer và Stress. Liên quan đến Stress, nhóm đã có những công trình nghiên cứu chẩn đoán, can thiệp giảm Stress.

Về bệnh Alzheimer, năm 2020, nhóm có đề tài nghiên cứu phần mềm “Brain Analytics” dùng để chẩn đoán bệnh Alzheimer bằng Trí tuệ Nhân tạo dựa trên ảnh MRI não, với kết quả nhanh, độ chính xác cao khoảng 96%. Phần mềm cũng có thêm một số chức năng khác hỗ trợ bác sỹ như đưa ra thông số về các vùng não, xem hình ảnh MRI ngay trong phần mềm... Phần mềm này đang được nhóm tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm.

Cùng với đó, nhóm cũng tiếp tục hoàn thiện các đề tài nghiên cứu về bệnh Alzheimer như tìm các giải pháp phòng ngừa, giảm tình trạng sa sút trí tuệ; tìm cách phát triển kit xét nghiệm máu chẩn đoán về bệnh Alzheimer...

Từ những hướng nghiên cứu đó, Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương mong muốn tạo ra những sản phẩm có thể ứng dụng rộng rãi, góp phần giải quyết các bài toán y khoa của Việt Nam.

TTXVN_2103hathithanhhuong1.jpg
Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương trong phòng thí nghiệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong suốt quá trình công tác và nghiên cứu khoa học của mình, Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương đã có nhiều công bố quốc tế, trong nước, có thể kể đến như 3 bài báo trên tạp chí khoa học thuộc danh mục Q1, 2 bài trên tạp chí Q2, 4 bài trên tạp chí Q3, 1 bài trên tạp chí Q4/Scopus…

Ngoài sản phẩm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu của Tiến sỹ Hương đã có một sản phẩm đang thử nghiệm tại Bệnh viện Quân y 175, đó là ứng dụng “Brain Train” (ứng dụng về rèn luyện nhận thức).

Đánh giá về định hướng nghiên cứu của Tiến sỹ Hương, Giáo sư Võ Văn Tới, Trợ lý Ban Giám hiệu về phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ sức khỏe và sự sống, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Y sinh của Trường) cho rằng, hướng nghiên cứu về kỹ thuật thần kinh và não bộ mà Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương đang theo đuổi rất cần thiết cho ngành Kỹ thuật y sinh Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Không chỉ dừng ở nghiên cứu lý thuyết, công bố bài khoa học, Tiến sỹ Hương còn có những sản phẩm, thiết bị cụ thể đang được thử nghiệm để ứng dụng thực tiễn. Những kết quả nghiên cứu trong thời gian qua cũng như hướng mà Tiến sỹ Hương tiếp tục thực hiện trong thời gian tới sẽ góp phần lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu về lĩnh vực này hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục