Tiếp tục xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter ở quần đảo Solomon

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương dự báo có thể có xuất hiện những đợt sóng thần nguy hiểm cao từ 1-3 mét ở một số khu vực ven biển Solomon.
Tiếp tục xảy ra động đất mạnh 6,9 độ Richter ở quần đảo Solomon ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: skynews.com.au)

Rạng sáng 10/12, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Solomon. Đây là trận động đất mạnh thứ hai tại khu vực này trong vòng hơn 24 giờ qua.

Trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 10 phút giờ địa phương (2 giờ 10 phút theo giờ Hà Nội).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km, cách thành phố Kirakira của Solomon 90 km về phía Tây. Ít có khả năng xảy ra thương vong và thiệt hại sau trận động đất này.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương ban đầu xác định không có nguy cơ sóng thần từ trận động đất nhưng sau đó dự báo có thể có xuất hiện những đợt sóng thần nguy hiểm cao từ 1-3 mét ở một số khu vực ven biển Solomon.

Trước đó một ngày, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra vào lúc 17 giờ 38 phút GMT ngày 8/12 (tức 0 giờ 38 ngày 9/12 giờ Hà Nội) ở khu vực cách thành phố Kirakira của quần đảo Solomon 63 km về phía Tây-Tây Nam. Dư chấn mạnh 6,5 độ Richter sau đó đã làm rung lắc khu vực này khoảng 4 giờ.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ban đầu cảnh báo nguy cơ sóng thần "mạnh và trên diện rộng" ở các bờ biển của Quần đảo Solomon, Vanuatu, Papua New Guinea, Nauru, New Caledonia, Tuvalu và Kosrae, đồng thời đề nghị người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Sau đó, cảnh báo được rút khi không có sự cố gì lớn ngoài một đợt sóng thần nhẹ, cao dưới nửa mét.

Trận động đất này khiến một số nhà sập nhưng không ai bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục