TKV: Sự cố ở hồ thải quặng đuôi không ảnh hưởng đến môi trường

Phó Tổng giám đốc TKV công bố sự cố sạt đê phụ hồ thải quặng đuôi nhà máy tuyển quặng Bauxite không ảnh hưởng đến môi trường.
TKV: Sự cố ở hồ thải quặng đuôi không ảnh hưởng đến môi trường ảnh 1Thi công khắc phục hậu quả vụ vỡ đê. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tại buổi họp báo chiều 8/10, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) công bố sự cố sạt đê phụ hồ thải quặng đuôi nhà máy tuyển quặng Bauxite không ảnh hưởng đến môi trường.

Cùng ngày, TKV cũng đã có văn bản báo cáo với Phó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải về sự cố sạt lở đê phụ hồ thải quặng đuôi số 5 nhà máy tuyển quặng bauxite của Tổ hợp Bauxite-Nhôm Lâm Đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Biên, do được xử lý kịp thời (sau 45 phút) nên lượng nước chảy từ hồ thải quặng đuôi qua đoạn đê phụ bị sạt lở ra ngoài chỉ khoảng 9.000m3, phần lớn là nước trong ở phía trên mặt hồ, có kéo theo một lượng bùn đất nhỏ.

Lượng nước này chảy xuống mặt đường nội bộ dẫn vào Nhà máy tuyển của Tổ hợp và chảy một phần xuống hồ Cai Bảng.

Đây là hồ do TKV xây dựng và quản lý (nằm trong Tổ hợp), chủ yếu để cấp nước cho nhà máy tuyển và nhà máy Alumin của Tổ hợp.

Hồ thải quặng đuôi số 5 nằm trong khu khai thác mỏ của Tổ hợp, cách nhà máy Alumin khoảng 4km, nằm xa khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Biên cũng nêu rõ, phần đê phụ này được làm bổ sung trên phần đê chính (đê chính cao 35m, kiên cố) phòng khi nước dâng cao do mưa lớn.

Sự việc xảy ra tại nhà máy tuyển là ở hồ chứa nước sau tuyển rửa quặng nguyên khai chứ không phải sự cố xảy ra tại Hồ bùn đỏ của nhà máy luyện kim Alumin Lâm Đồng.

“Cần phải xác định rõ nơi xảy ra như vậy. Nước sau tuyển rửa không có hóa chất, mà là nước bình thường được TKV lấy từ hồ Cai Bảng gần đó bơm lên để tách phần đất lẫn trong quặng ra. Còn lại quặng tinh đưa vào nhà máy luyện kim. Do không sử dụng hóa chất khi tuyển quặng nên bùn và nước trong hồ thải quặng đuôi không bị nhiễm hóa chất, không độc hại, độ pH trung tính. Chính vì chỉ nằm trong khuôn viên nội bộ nên không ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh, vườn tược hoa màu. Không chứa hóa chất nên không ảnh hưởng tới môi trường sinh thái của hồ Cai Bảng,” ông Biên giải thích.

Ông Nguyễn Văn Biên cũng khẳng định, đây không phải là bùn đỏ tràn ra ngoài. Các hồ bùn đỏ hiện nay của nhà máy Tân Rai khu vực nhà máy luyện kim Alumin vẫn hoạt động bình thường, không có sự cố xảy ra. Các nhà máy này được nghiệm thu theo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật, xây dựng kiên cố và vận hành đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

“Mặc dù vậy, sau sự cố sạt lở trên, chúng tôi cũng phải rút kinh nghiệm, tiếp tục theo dõi và xử lý trong quá trình tiếp theo,” ông Biên nói.

Theo báo cáo của Công ty Nhôm Lâm Đồng, vào lúc 3 giờ 15 sáng 8/10, trên mặt đê phụ (cao 1,5m) của hồ thải quặng đuôi số 5 có hiện tượng sạt lở do mưa lớn trong mấy ngày qua.

Đến 3 giờ 30 phút, mặt đê bắt đầu bị sạt lở với chiều dài khoảng 5m, chiều cao khoảng 1m. Nhận được thông báo, lãnh đạo Công ty và các cán bộ điều hành sản xuất đã có mặt tại hiện trường và điều động thiết bị nhân lực để xử lý sự cố. Đến 4 giờ 15 phút đã gia cố xong đoạn đê phụ bị sạt lở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục