TNK sẽ thảo luận với Nga về việc loại người Kurd khỏi miền Bắc Syria

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara và Moskva sẽ thảo luận về việc loại lực lượng Các đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) khỏi các thị trấn Manbij và Kobani ở miền Bắc Syria.
Thành viên Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở gần thị trấn Hasakeh ngày 10/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thành viên Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở gần thị trấn Hasakeh ngày 10/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 20/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết trong các cuộc hội đàm vào tuần tới ở thành phố nghỉ mát Sochi của Nga bên bờ Biển Đen, Ankara và Moskva sẽ thảo luận về việc loại lực lượng Các đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) khỏi các thị trấn Manbij và Kobani ở miền Bắc Syria.

Trước đó, hôm 17/10, Ankara đã đồng ý với Washington về việc tạm ngừng chiến dịch quân sự của họ ở Đông Bắc Syria trong 5 ngày để cho phép YPG rút khỏi “vùng an toàn” đã được lên kế hoạch.

[Người Kurd ở Syria tuyên bố rút quân khỏi biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ]

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 22/10 sẽ tới Sochi để tham dự các cuộc hội đàm khẩn cấp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Kanal 7, ông Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng YPG sẽ rời khỏi các khu vực, nơi mà chính phủ Syria - vốn được Moskva hậu thuẫn - đã được triển khai ở miền Bắc nước này.

Ông khẳng định Ankara không muốn thấy bất cứ chiến binh YPG nào còn lại ở “vùng an toàn” tại thời điểm kết thúc giai đoạn ngừng bắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục