Tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên

Trong kỳ sát hạch này, có 14 học viên đến từ các tỉnh phía Bắc, trong đó có 4 bậc thường và 11 bậc cao, nhằm bổ sung nhân lực đang thiếu hụt tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước.
Tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên ảnh 1(Ảnh minh họa. Thanh Bình/TTXVN)

Tối 24/4, tại Trung tâm Đăng kiểm 29.03V (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội), Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc thường và bậc cao nhằm bổ sung nhân lực đang thiếu hụt tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước; trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong kỳ sát hạch này, có 14 học viên đến từ các tỉnh phía Bắc, trong đó có 4 bậc thường và 11 bậc cao. Người dự tuyển phải học đại học ngành kỹ thuật, cơ khí, ôtô; trải qua tập huấn tối thiểu 12 tháng, có xác nhận thực tập đạt số lượng xe theo yêu cầu. Với đăng kiểm viên bậc cao phải có 36 tháng kinh nghiệm.

Các học viên chia làm hai đợt thi lý thuyết, mỗi người một đề khác nhau, thời gian thi 45 phút. Lý thuyết là những câu hỏi về nghiệp vụ và văn bản pháp lý. Riêng đăng kiểm viên bậc cao có thêm nội dung phân tích, đánh giá và chẩn đoán.

Học viên phải đạt yêu cầu phần lý thuyết mới được tham dự tiếp theo phần thực hành. Phần thi thực hành có 5 công đoạn, kiểm tra trên dây chuyền dưới sự giám sát của các đánh giá viên.

Ứng viên đạt từ 3 công đoạn trở lên sẽ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, công đoạn không đạt sẽ bổ sung sau 6 tháng. Nếu đạt dưới 3 công đoạn thì thi lại sau một tháng (thi lại cả lý thuyết và thực hành).

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, dù nhân sự đăng kiểm đang thiếu hụt trầm trọng nhưng kỳ thi vẫn phải đảm bảo diễn ra nghiêm túc, đánh giá chính xác năng lực, trình độ chuyên môn của các đăng kiểm viên.

Từ đầu năm đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tuyển bổ sung khoảng 100 đăng kiểm viên các cấp. So với nhu cầu thực tế, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 500 đăng kiểm viên.

Để bổ sung nhân lực, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ nay đến cuối năm, mỗi tháng sẽ tổ chức 2 đợt đánh giá tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 14.03V (Móng Cái, Quảng Ninh), cho biết ông tham gia kỳ thi nhằm đánh giá lại tay nghề sau 3 năm được cấp chứng chỉ. Kỳ thi cũng là cơ hội để cập nhật thêm những quy định mới; trong đó có một số nội dung tại Thông tư 02/2023 về đăng kiểm ôtô.

Ông Lê Anh Dũng hy vọng có thể vượt qua hai phần thi suôn sẻ, sau đó kịp về lại Quảng Ninh trong đêm để sáng mai có thể làm việc bình thường.

[Có thể từ chối xe nộp hồ sơ miễn kiểm định nhưng bỏ không nhận]

Ngày 21/4, tại Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng đào tạo sát hạch lái xe thuộc Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), 136 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông tiếp tục tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới để tăng cường cho các trạm đăng kiểm trên cả nước.

Đây là lớp tập huấn thứ hai được Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức, nhằm giúp lực lượng Cảnh sát Giao thông nắm vững các quy định, quy trình kiểm định xe cơ giới của Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải, sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại trung tâm kiểm định, sẵn sàng thực hiện công tác phối hợp kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các địa phương theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đánh giá cao kết quả các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông đã, đang hỗ trợ thực hiện đăng kiểm cho người dân tại các trung tâm đăng kiểm.

Qua 2 đợt tăng cường, hình ảnh, thái độ làm việc của Cảnh sát Giao thông đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với người dân; được các cơ quan chức năng và người dân đánh giá cao, ghi nhận.

“Thái độ của người dân đối với cơ quan quản lý nhà nước đã thay đổi theo hướng tích cực. Nhiều người đánh giá Nhà nước đã thấu hiểu khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Thay vì xếp hàng chờ 1 tuần, 10 ngày để đăng kiểm như trước, hiện nay, người dân đã giảm thời gian, công sức chờ đợi rất nhiều. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục tập huấn về đăng kiểm cho cán bộ, chiến sỹ để bổ sung lực lượng này cho các trung tâm đăng kiểm. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức cấp bách tại thời điểm hiện nay, đáp ứng sự mong đợi của người dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, trăn trở của người dân trong công tác đăng kiểm,” Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh lực lượng Công an sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc đăng kiểm của người dân được thuận lợi, nhanh chóng nhất; đồng thời yêu cầu, các cán bộ, chiến sỹ được cử đi tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các trung tâm đăng kiểm phải tuân thủ nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và lực lượng Cảnh sát Giao thông, phối hợp chặt chẽ với lực lượng đăng kiểm của ngành Giao thông Vận tải trong khi thực thi nhiệm vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động và sinh hoạt bình thường của các trung tâm đăng kiểm và các cơ quan đơn vị.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông ngày 31/3, từ ngày 11/3 đến 30/3, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông được tăng cường để tháo gỡ ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đăng kiểm cho 35.514 phương tiện xe cơ giới.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường cho đăng kiểm đã giúp các dây chuyền đăng kiểm hoạt động tối đa, từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân, giảm tải ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục