Tổ chức thầy thuốc không biên giới rút khỏi Somalia

Tổ chức thầy thuốc không biên giới đã đóng cửa các cơ sở tại Somalia do tình trạng bạo lực nhằm vào nhân viên của tổ chức này tại đây.
Tổ chức thầy thuốc không biên giới (MSF) ngày 14/8 thông báo đã đóng cửa tất cả các cơ sở tại Somalia do tình trạng bạo lực nhằm vào nhân viên của tổ chức này tại đây.

Chủ tịch MSF Unni Karunakara cáo buộc thủ lĩnh các nhóm vũ trang và người đứng đầu các nhóm dân sự ngày càng “ủng hộ, dung túng và thỏa hiệp với hành động giết hại, tấn công và bắt cóc các nhân viên cứu trợ nhân đạo".

Trong thời gian hoạt động tại Somalia từ năm 1991 đến nay, 16 nhân viên của MSF đã bị giết, ngoài ra đã xảy ra hàng chục cuộc tấn công nhằm vào nhân viên và cơ sở của MSF.

Tháng Bảy vừa qua, hai nữ nhân viên của tổ chức này mới được thả sau 21 tháng bị một nhóm vũ trang bắt cóc.

Bà Karunakara cho rằng việc rút nhân viên khỏi Somalia sẽ ảnh hưởng đến công tác nhân đạo cho hàng nghìn người dân địa phương.

Với hơn 1.500 nhân viên hoạt động tại Somalia, MSF cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau tại đây. Nhiều nơi ở Somaliaa hiện không có dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào khác ngoài dịch vụ của MSF.

Chỉ tính riêng trong năm nay, MSF đã thực hiện khám và chữa bệnh cho hơn 300.000 người dân Somalia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trước đây, bánh Kà tum được làm chỉ để phục vụ trong các ngày lễ lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta… Ngày nay, nhu cầu đối với bánh Kà tum tăng cao, trở thành món quà đặc sản của địa phương với mức giá bình dân (6.000 đồng/chiếc). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bánh Kà Tum - Chút tình Khmer giữa lòng An Giang

Bánh Kà tum - món bánh truyền thống của đồng bào Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), một biểu tượng của sự khéo léo, kết tinh từ hương vị đất trời và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.