Tòa án Hình sự Quốc tế: Tội ác chiến tranh ở Gaza có thể bị truy tố

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã kêu gọi chấm dứt tình trạng đổ máu đang diễn ra ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo tòa này có thể xét xử những đối tượng phạm tội ác chiến tranh.
Tòa án Hình sự Quốc tế: Tội ác chiến tranh ở Gaza có thể bị truy tố ảnh 1Người biểu tình Palestine đốt lốp xe và ném đá vào binh sỹ Israel trong cuộc biểu tình dọc biên giới giữa khu vực phía Đông Dải Gaza và Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Công tố viên trưởng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Fatou Bensouda ngày 8/4 đã kêu gọi chấm dứt tình trạng đổ máu đang diễn ra ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo tòa này có thể xét xử những đối tượng phạm tội ác chiến tranh.

Trong một tuyên bố do Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở ở La Haye, Hà Lan đưa ra, Công tố viên trưởng Fatou Bensouda khẳng định: "Cần phải chấm dứt việc sử dụng bạo lực. Bất kỳ đối tượng nào kích động hoặc thực hiện các hành vi bạo lực bằng việc ra lệnh, yêu cầu, khuyến khích, hay bằng cách nào đó góp phần gây ra các tội ác nằm trong thẩm quyền xử l‎ý của ICC đều có thể bị truy tố trước tòa này."

Cũng theo bà Bensouda, hành động bạo lực nhằm vào dân thường cũng như việc lợi dụng sự có mặt của dân thường để biện minh cho các hoạt động quân sự có thể cấu thành các tội ác chiểu theo Quy chế Rome (quy chế thiết lập ICC).

[Xung đột đẫm máu khi 20.000 người Palestine biểu tình tại Dải Gaza]

Chính quyền Palestine đã gia nhập Quy chế Rome hồi tháng 1/2015, trong đó họ chấp nhận quyền tài phán của ICC.

Hiện, Israel đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi về việc sử dụng đạn thật, làm gần 30 người Palestine thiệt mạng sau 10 ngày biểu tình và xung đột vừa qua dọc biên giới tại Dải Gaza.

Những cuộc biểu tình này là một phần của hoạt động tuần hành kéo dài 6 tuần cho đến khi trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem khai trương dự kiến vào ngày 14/5 tới.

Hôm 6/4, khoảng 20.000 người Palestine đã tham gia tuần hành tại 5 địa điểm dọc biên giới giữa khu vực phía Đông Dải Gaza và Israel. Đây là đợt tuần hành quy mô lớn thứ hai trong 6 tuần biểu tình của người dân Palestine phản đối Israel mang tên "Great March of Return.”

Các vụ đụng độ trong đợt biểu tình này khiến 9 người thiệt mạng.

Cuộc tuần hành lớn thứ hai với quy mô nhỏ hơn diễn ra chỉ 1 tuần sau các cuộc tuần hành tương tự, với khoảng 30.000 người Palestine tới 6 khu vực khác nhau ở phía Đông Dải Gaza, vốn cũng dẫn tới tình trạng bạo lực khiến 20 người Palestine thiệt mạng hôm 30/3.

Các cuộc tuần hành được tổ chức nhằm gửi thông điệp đến thế giới rằng người Palestine có các quyền hợp pháp, trong đó có quyền hồi hương.

Đợt tuần hành kéo dài 6 tuần cho đến khi trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem khai trương dự kiến vào ngày 14/5 tới.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào tháng 12/2017 khiến người Palestine phẫn nộ vì Palestine xác định khu vực Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phụ nữ khóc thương người thân thiệt mạng sau vụ pháo kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 14/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc tế lên án các vụ tấn công mới vào Gaza

Cộng đồng quốc tế ên tiếng bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới tại Gaza, đồng thời cho rằng tiếp tục sử dụng vũ lực sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người Palestine.

Con tàu bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Houthi tuyên bố tiếp tục không kích tàu chiến Mỹ

Houthi xác nhận trong đợt trả đũa mới nhất, phong trào này sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công tàu USS Harry S. Truman trong vụ tấn công nhằm vào hạm đội của Mỹ ở phía Bắc Biển Đỏ.