Toàn cảnh Lễ ra mắt phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus

Sự ra đời của phiên bản tiếng Nga góp phần giúp Báo Điện tử Đối ngoại Quốc gia VietnamPlus thực hiện tốt hơn nhiệm vụ định hướng dư luận, cũng như bồi đắp cho mối quan hệ lâu đời Việt Nam-Nga.
Toàn cảnh Lễ ra mắt phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus ảnh 1Ngày 3/3, Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức khai trương phiên bản tiếng Nga tại địa chỉ https://ru.vietnamplus.vn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Toàn cảnh Lễ ra mắt phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus ảnh 2Phát biểu tại buổi lễ ra mắt tổ chức tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh phiên bản tiếng Nga trên VietnamPlus ra đời nhằm vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Toàn cảnh Lễ ra mắt phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus ảnh 3Tham dự buổi Lễ có đại diện Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và đại diện cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Ban biên tập, tòa soạn thuộc Thông tấn xã Việt Nam… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Toàn cảnh Lễ ra mắt phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus ảnh 4Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Toàn cảnh Lễ ra mắt phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus ảnh 5Các đại diện chuẩn bị nghi thức ra mắt Phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus sáng 3/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Toàn cảnh Lễ ra mắt phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus ảnh 6Báo Điện tử VietnamPlus chính thức ra mắt ngày 13/11/2008, là một trong những mũi nhọn quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam trong chiến lược phát triển thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh của khu vực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Toàn cảnh Lễ ra mắt phiên bản tiếng Nga của Báo Điện tử VietnamPlus ảnh 7Toàn cảnh khách mời tham dự buổi Lễ ra mắt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục