Chiều 15/6/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Hơn 3 thập niên sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Litva duy trì quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt và đang đứng trước những cơ hội mới để phát triển sâu rộng hơn.
Sau khi tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Chiều 23/9/2026, giờ địa phương (sáng 24/9/2026, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.
Chiều 23/9/2026, giờ địa phương (sáng 24/9/2026, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ.
Sáng 23/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào các sáng kiến của LHQ thúc đẩy quản trị toàn cầu về khoa học-công nghệ, AI, chuyển đổi đổi xanh, chuyển đổi số.
Chuyến thăm Phần Lan của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh góp phần tiếp nối đà phát triển quan hệ hai nước sau thiết lập Đối tác Chiến lược; đồng thời thúc đẩy cụ thể hóa các định hướng hợp tác.
Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao sự tham gia hiệu quả của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực và đóng góp nhiều hơn nữa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị USABC vận động doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục chia sẻ tư liệu, công nghệ và hỗ trợ năng lực giám định ADN phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, toàn diện và sâu rộng với Mông Cổ trên tất cả các lĩnh vực.
Nhân chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh và Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay.
Tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng JPMorgan Chase và Tập đoàn Visa, trao đổi về thu hút vốn quốc tế, phát triển thị trường tài chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.
Tối 23/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Saudi Arabia tổ chức kỷ niệm lần thứ 96 năm ngày Quốc khánh. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự và phát biểu.
Tiếp Thượng nghị sỹ Steve Daines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và hiệu quả, trong đó kinh tế-thương mại là một động lực quan trọng.
Các đại biểu hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, quản lý đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy.
Sáng 23/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thành phố New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hy Lạp tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục và du lịch.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng bảo đảm an ninh xuyên suốt vòng đời dữ liệu và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) là một yêu cầu quan trọng với quá trình hoàn thiện dự thảo Luật An ninh dữ liệu.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục hoàn thiện, thí điểm, từng bước đưa vào sử dụng hệ thống IOC, hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số, bảo đảm thực chất, minh bạch.
Đoàn Kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.
Chiều 23/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc họp về Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số.
Trải qua hơn 50 năm (1973-2026), quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973 và đến tháng 11/2017, hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Justin Trudeau.
Chiều 23/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: Dự án Luật An ninh dữ liệu; Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử; Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 4 định hướng lớn và bày tỏ tin tưởng rằng với một Liên hợp quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng 1 thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả.
Nghị quyết 27-NQ/TW cùng với Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang tạo cơ sở để Hà Nội tổ chức lại không gian phát triển theo hướng liên kết, đồng bộ.
Dự án xây dựng năng lực cho các học giả, chuyên gia Việt Nam và khu vực về kết nối biển, quản trị biển, phân tích biển; đẩy mạnh nghiên cứu chung nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác biển.
Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và dự án Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế thu hồi tài sản.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có giải pháp rõ ràng, lộ trình cụ thể để khắc phục kịp thời và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới.