Tổng hội người Campuchia gốc Việt tổng kết công tác năm 2014

Sáng 29/12, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
Tổng hội người Campuchia gốc Việt tổng kết công tác năm 2014 ảnh 1Toàn cảnh buổi Tổng kết. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

Sáng 29/12, tại trụ sở ở Phnom Penh, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ 20 Hội tỉnh, thành phố trên cả nước Campuchia.

Dự đại hội có đại diện Sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, các lãnh Sứ quán tại tỉnh Kongpong Som, Battambang, các cơ quan bên cạnh Sứ quán và đại diện nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, Chủ tịch Tổng hội Châu Văn Chi cho biết Tổng hội tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển cơ cấu tổ chức hội, trong đó có việc thành lập mới các Ban chấp hành tỉnh hội, thành phố và các chi, phân hội cho quận, huyện, xã, phường; đăng ký hội viên mới, hướng dẫn cộng đồng thực hiện đăng ký ngoại kiều do Bộ Nội vụ Campuchia tiến hành từ tháng 7/2014 đến nay; tổ chức lễ míttinh phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam…

Chủ tịch Tổng hội đã được giới thiệu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Tổng hội đã liên kết với chính quyền, lực lượng chức năng Campuchia, tạo nên sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau giữa Tổng hội và chính quyền; tham gia các hoạt động góp phần giải quyết, giúp đỡ cho bà con cộng đồng trong khi bà con người Việt bị lực lượng biểu tình quá khích gây thương tích, phá hoại tài sản; làm việc với Tổng cục nhập cư về các vụ việc liên quan đến bà con gốc Việt Nam.

Tổng Hội cũng đã làm tốt công tác đón tiếp đoàn, trong đó các các đoàn cấp cao của Thủ tướng và Chủ tịch nước thăm Campuchia trong năm qua; tham gia các hoạt động và quan hệ với các cơ quan, ban ngành, tổ chức đơn vị trong và ngoài nước để trao đổi về tình hình cộng đồng; đồng thời có những kiến nghị với lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cho bà con gốc Việt ở Campuchia; đặc biệt về địa vị pháp lý và cơ sở vật chất cho cộng đồng.

Tổng hội rất quan tâm đến công tác văn hóa – giáo dục và đã được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và một số trường đại học, cao đẳng trong nước hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học, trụ sở Hội và các cơ sở sinh hoạt cộng đồng, các suất học bổng đại học, cao đẳng, dạy nghề cho con em người Việt ở Campuchia.

Ngoài ra, Tổng hội cũng đã làm tốt công tác vận động, hỗ trợ cộng đồng khi gặp thiên tai, khó khăn; trong đó có việc hỗ trợ các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn; công tác xã hội, cứu trợ, từ thiện là cầu nối để hỗ trợ hiệu quả cho nhiều đoàn thể, tổ chức, hội đoàn trong nước sang Campuchia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho bà con người Việt và Campuchia nghèo.

Trong năm 2015. Tổng hội Campuchia đề ra phương hướng tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội; trong đó có kế hoạch xây dựng tổ chức ở 5 tỉnh còn lại gồm Preah Vihea, Oddar Mean Chey, Kep, Pailin và Tbong Kmmum.

Tổng hội sẽ tiếp tục tập trung các công tác như hợp tác với chính quyền các cấp của Campuchia; vận động hỗ trợ; văn hóa giáo dục; xã hội, cứu trợ, từ thiện…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trận đấu bóng đá khai mạc giải Đấu trường thể thao VNYA 2026. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Lan tỏa tinh thần thanh niên Việt Nam tại Singapore

Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore mong muốn tạo sân chơi cho cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam cũng như các bạn bè quốc tế tại Singapore để giao lưu, tăng cường sự đoàn kết thông qua thể thao.

Hàng triệu kiều bào ở khắp năm châu hướng về ngày bầu cử 15/3. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sức mạnh của niềm tin và trách nhiệm công dân

Sự đồng lòng của kiều bào cho thấy niềm tin của nhân dân vào cuộc bầu cử không phải là điều trừu tượng, mà được xây dựng từ những thành tựu phát triển thực tế của đất nước trong những năm qua.

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Lào qua tà áo dài

Tại Lào, tối 9/3 đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết Việt-Lào.