Tổng số giờ làm việc của người lao động Đức năm 2018 vượt kỷ lục

Theo số liệu do Viện nghiên cứu việc làm (IAB) của Đức công bố ngày 5/3, tổng số giờ làm việc của người lao động Đức trong năm 2018 tăng 1,4% và đạt mức kỷ lục 61,1 tỷ giờ.
Tổng số giờ làm việc của người lao động Đức năm 2018 vượt kỷ lục ảnh 1Người lao động Đức. (Nguồn: DPA)

Theo số liệu do Viện nghiên cứu việc làm (IAB) của Đức công bố ngày 5/3, tổng số giờ làm việc của người lao động Đức trong năm 2018 tăng 1,4% và đạt mức kỷ lục 61,1 tỷ giờ.

Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm 1991, cũng là năm đầu tiên Đức thực hiện thống kê giờ làm việc của người lao động sau khi thống nhất đất nước, vượt khoảng 800 triệu giờ.

Thời gian làm việc trung bình hàng năm của lực lượng lao động Đức trong năm 2018 gần như không đổi là 1.363 giờ. Những người làm việc độc lập và làm việc gia đình có số giờ làm việc trung bình hơn đáng kể, với mức 1.915 giờ.

[Hàng trăm chuyến bay tại Đức bị hủy do nhân viên an ninh đình công]

Nhà kinh tế Enzo Weber của IAB cho biết năm 2018 đã ghi nhận số người có việc làm cao nhất và khối lượng công việc nhiều nhất kể từ khí nước Đức thống nhất.

Tháng Một vừa qua, Văn phòng Thống kê Liên bang báo cáo số người có việc làm ở Đức trong năm 2018 đã tăng 1,3% và đạt mức cao nhất trong lịch sử - 44,8 triệu người. Số người làm công ăn lương ở Đức đã tăng liên tiếp 13 năm.

Sự gia tăng tổng số giờ làm việc của người lao động Đức đạt được nhờ xu hướng làm việc toàn thời gian nhiều hơn làm việc bán thời gian. Trung bình số giờ làm của người làm việc toàn thời gian là 38 giờ/tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục