Tổng thống Mỹ "sẽ tức giận" nếu Ukraine từ chối nhượng bộ lãnh thổ

"Ông Trump xác định việc đạt thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine là một trong những mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của mình, ngay cả khi kết quả đó đồng nghĩa với điều kiện bất lợi cho Kiev."

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nhật báo New York Times ngày 9/8 dẫn nhận định của một chuyên gia cho rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối nhượng lãnh thổ có thể khiến người đồng cấp Mỹ Donald Trump - vốn đang có ý định đạt được thỏa thuận hòa bình liên quan Ukraine - tức giận.

Chuyên gia này nhấn mạnh ông Trump đã xác định đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga là một trong những mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của mình, ngay cả khi kết quả đó đồng nghĩa với việc chấp nhận những điều kiện bất lợi cho Kiev.

Theo New York Times, ông Trump trước đây đã chỉ trích Ukraine vì "bám chặt" vào yêu cầu ngừng bắn và chưa “sẵn sàng cho hòa bình.”

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ đang yêu cầu Ukraine nhượng lãnh thổ để giải quyết xung đột với Nga.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin riêng cho biết đề xuất của Mỹ về một giải pháp bao gồm việc rút quân đội Ukraine khỏi khu vực Donetsk do Kiev kiểm soát, coi đó là bước đầu tiên để đạt được hòa bình.

Cũng trong ngày 9/8, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố câu trả lời cho các vấn đề lãnh thổ đã nằm trong Hiến pháp Ukraine và “không ai có thể bác bỏ thực tế này.”

Theo Reuters, ông Zelensky ngày 9/8 tuyên bố Ukraine không thể vi phạm hiến pháp về các vấn đề lãnh thổ, khẳng định “nhân dân Ukraine sẽ không nhượng đất cho thế lực chiếm đóng.”

Bình luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8, ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tiến tới các giải pháp thực chất có thể mang lại hòa bình cho đất nước.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào được đưa ra mà không có Kiev đều là giải pháp "đi ngược lại hòa bình."./.

Hệ thống phòng không Patriot được Mỹ viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vũ khí Mỹ sản xuất do NATO tài trợ sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới

Các lô vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, theo khuôn khổ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL), dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao trong vài tuần tới. PURL là sáng kiến mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.