Tổng thống Ukraine thay thế Tư lệnh lực lượng tác chiến đặc biệt

Theo sắc lệnh công bố trên trang web của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Đại tá Serhiy Lupanchuk được bổ nhiệm làm Tư lệnh mới của SOF, thay thế cho Thiếu tướng Viktor Khorenko.
Tổng thống Ukraine thay thế Tư lệnh lực lượng tác chiến đặc biệt ảnh 1Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AP)

Ngày 3/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thay thế Chỉ huy Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF).

Theo sắc lệnh công bố trên trang web của Tổng thống, Đại tá Serhiy Lupanchuk được bổ nhiệm làm Tư lệnh mới của SOF, thay thế cho Thiếu tướng Viktor Khorenko.

Cơ quan báo chí của Phủ Tổng thống Ukraine hiện chưa đưa ra lý do cho việc thay đổi này. SOF là một nhánh của Lực lượng Vũ trang Ukraine, thực hiện chức năng của lực lượng đặc nhiệm như trinh sát, thu thập thông tin tình báo và các hoạt động khác.

Hồi tháng trước, Tổng thống Zelensky cũng đã thay thế người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ.

Liên quan đến tình hình tài chính của Ukraine, Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, Nghị sỹ Daniil Getmantsev ngày 3/11 cho biết chính phủ nước này đã xây dựng kế hoạch B trong trường hợp Kiev không còn nhận được viện trợ từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, ông Getmantsev vẫn bày tỏ tin tưởng các đối tác sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine.

[Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước ủng hộ sáng kiến hòa bình 10 điểm]

Về việc soạn thảo ngân sách Nhà nước năm 2024, ông Getmantsev nhấn mạnh “tình hình tài chính khá khó khăn” vì không có gì đảm bảo rằng Kiev sẽ nhận được hỗ trợ tài chính của phương Tây với số lượng cần thiết.

Ông nói thêm ngân sách năm 2024 dự kiến ở mức 42 tỷ USD, nhưng trong số tiền được đảm bảo chỉ có 15 tỷ USD là hỗ trợ từ Ủy ban châu Âu và một chương trình với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo ông Getmantsev, Ukraine hiện cũng chưa có được sự đảm bảo từ Mỹ về số tiền viện trợ cho năm sau, đồng thời thừa nhận rằng không có sự hỗ trợ từ Washington, quốc gia Đông Âu sẽ gặp khó khăn.

Cùng ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu USD dành cho Ukraine, bao gồm các loại đạn phòng không và pháo cũng như vũ khí chống tăng.

Đến nay, Mỹ là nhà tài trợ an ninh lớn nhất của Ukraine, với cam kết dành hơn 44,2 tỷ USD cho quốc gia Đông Âu kể từ tháng 2/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.