Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, dự kiến vào thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020, sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 59. Một loạt các cuộc bầu cử sơ bộ, từ đó các đảng sẽ đưa ra ứng cử viên tranh cử tổng thống, sẽ diễn ra vào đầu năm 2020.
Trong 2 năm qua, các công tố viên ở thành phố Atlanta đã tiến hành một cuộc điều tra về khả năng cựu Tổng thống Trump và các đồng minh đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang Georgia.
Texas trở thành bang tiếp theo do đảng Cộng hòa kiểm soát đưa ra hành động nhằm chống lại hành vi gian lận cử tri mà cựu Tổng thống Trump từng tuyên bố trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sắp tới sẽ xuất hiện bằng chứng mới về những vi phạm được cho là diễn ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập đến một loạt vấn đề nổi cộm trong chính sách đối nội và đối ngoại trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên vào đêm ngày 25/3/2021 kể từ khi lên nắm quyền.
Ông Trump một lần nữa từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái, mặc dù vậy, ông khẳng định không có kế hoạch thành lập một chính đảng mới.
Chỉ có 57 Thượng nghị sĩ bỏ phiếu luận tội Donald Trump. Cuộc bỏ phiếu không đạt con số 67 phiếu ủng hộ cần thiết để luận tội vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Do những thiệt hại về kinh tế chính trị, xã hội gây ra, chính quyền Mỹ sắp tới sẽ phải khẩn trương trấn an sự hoài nghi của cộng đồng quốc tế về khả năng khôi phục vị thế lãnh đạo.
Với 67 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Ngoại trưởng Antony Blinken trở thành thành viên nội các thứ 4 của chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden được Thượng viện xác nhận.
Ông Lindell là người ủng hộ cựu tổng thống Trump, đã sử dụng tài khoản Twitter cá nhân và tài khoản của công ty nhằm lan truyền các thông tin không được kiểm chứng về gian lận trong bầu cử Mỹ.
Khoảng 5.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ ở lại thủ đô Washington, D.C. cho đến giữa tháng Ba, thời điểm dự kiến kết thúc phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump.
Bà Yellen, người từng giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang (Fed) từ năm 2014-2018, đã nhận được toàn bộ 26 phiếu từ các nghị sỹ đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Ủy ban Tài chính Thượng viện.
Trước khi bàn luận quá sâu về những diễn biến trên chính trường Mỹ, người ta cần nhận thấy rằng quyết định của Twitter lại là câu chuyện về sự độc đoán.
Ngày 20/1, nước Mỹ chính thức bước sang một trang mới khi Tổng thống thứ 46 Joe Biden thực hiện lễ tuyên thệ ở Washington D.C, trong khi Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng.
Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới tiếp tục gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ vừa nhậm chức Joe Biden, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với chính quyền mới ở Washington.
Giáo hoàng Francis mong muốn sự lãnh đạo của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thúc đẩy sự hiểu biết, hòa giải, hòa bình ở Mỹ và các quốc gia trên thế giới.
Rất nhiều cựu nguyên thủ cùng gia đình đã có mặt tại lễ nhậm chức của ông Biden, trong đó có các cựu Tổng thống Barack Obama, Bill Clinton và George W.Bush.
Đối với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, chặng đường 4 năm sắp tới sẽ rất chông gai khi ông phải dẫn dắt cường quốc hàng đầu thế giới vượt qua giai đoạn thách thức chưa từng có.
Ông Biden cũng cam kết sẽ trở thành vị tổng thống của tất cả người dân Mỹ, kêu gọi người dân cùng đoàn kết lại để vượt qua những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt.
Nhiều cựu tổng thống Mỹ cùng gia đình đã có mặt tại lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, ngoại trừ một người là Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump
Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đã tham dự lễ diễu hành tại nhà thờ lớn St Matthew's ở thủ đô Washington, cùng với các lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Sắc lệnh cấm được ông Trump ký ngay sau khi nhậm chức vào năm 2017, bởi ông cho rằng sẽ khiến các chính trị gia chú ý đến lợi ích kinh doanh thay vì người dân Mỹ thường ngày.
Ông Trump cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông là "quãng thời gian 4 năm đáng kinh ngạc", đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
Liên minh châu Âu và Mỹ có mối quan hệ chặt chẽ về văn hóa, lịch sử, kinh doanh và quốc phòng, nhưng Tổng thống Donald Trump thường xuyên tìm cách đứng ngoài và có những chính sách gây căng thẳng.
Tổng thống Donald Trump đã lên máy bay và rời khỏi Nhà Trắng, kết thúc một nhiệm kỳ với đầy rẫy những sự hỗn loạn và để lại một nước Mỹ với nhiều sự chia rẽ nội bộ sâu sắc.
Vấn đề được quan tâm nhiều nhất là tình hình an ninh, khi Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ nhậm chức tại Điện Capitol, nơi vừa xảy ra vụ bạo loạn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hối thúc chính quyền mới của Mỹ quay lại Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.