Tất cả các lao động trở về từ Libya đều có một tâm nguyện duy nhất là sớm có được công ăn việc làm khác để ổn định cuộc sống.
Sau 1 tháng hành trình, ngày 4/4, chiếc tàu chở 1.015 lao động người Việt Nam từ Libya về nước đã cập cảng Cái Lân (Quảng Ninh).
Cục Quản lý Lao động ngoài nước vừa thông báo về việc thay đổi địa điểm cập cảng chiếc tàu chở lao động Việt ở Libya về nước.
Thông tin từ Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết, tàu chở hơn 1.100 lao động Libya về nước vẫn chưa thể về Hải Phòng đúng ngày.
Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Cục Việc làm bàn với các công ty thống nhất quy trình tuyển dụng lao động Libya về nước.
Các doanh nghiệp trong nước sẵn sàng trả mức lương từ 3 triệu đến 20 triệu đồng/tháng đối với người lao động vừa trở về từ Libya.
Giữa một sa mạc mênh mông đầy cát trắng bạt ngàn lều tị nạn, hàng ngàn người Việt bỗng thấy mình như đang đứng rất gần Tổ quốc.
Đằng sau niềm vui trở về còn rất nhiều những nỗi lo, trong đó có những khoản nợ còn đè nặng trên vai sau hành trình từ miền đất dữ.
Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan của VN đã đưa khoảng 9.000 lao động ở Libya về nước an toàn.
Một chuyên cơ sẽ tới sân bay Hassi Messaoud để đón 292 lao động Việt Nam từ Libya chạy nạn sang Algeria về nước trong ngày 13/3.
Việt Nam cảm ơn Ai Cập, Tunisia và các nước khác cùng các tổ chức quốc tế đã tạo thuận lợi cho sơ tán người Việt ra khỏi Libya.
Đặt chân về nước nhưng các lao động làm việc ở Libya vẫn chưa hết hãi hùng về ký ức nhọc nhằn tìm đường thoát thân khỏi miền đất dữ.
Hà Nội sẽ hỗ trợ mỗi lao động của thành phố trở về từ Libya 1 triệu đồng nhằm giúp đỡ lao động từng bước ổn định cuộc sống.
Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiến nghị Chính phủ điều máy bay sang đón 292 lao động tập kết ở biên giới Algeria-Libya về nước.
Sau khi lao động làm việc ở Libya trở về nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cam kết sẽ không để lao động quá thiệt thòi.
Đúng 8 giờ sáng 9/3, chuyến chuyên cơ chở những người lao động Việt Nam làm việc ở Libya đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đến hết ngày 8/3, có 8.476 lao động VN ở Libya đã về nước.
Cho đến nay, tất cả các lao động Việt Nam đã rời khỏi Libya và việc đưa những người này trở về nước sẽ hoàn tất trong một hai ngày tới.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, dự kiến đến ngày 9/3, toàn bộ số lao động Việt Nam đang ở nước thứ ba sẽ được đưa về nước.
Những lao động Việt Nam cuối cùng ở trại tị nạn tại biên giới Res Jedire giữa Tunisia và Libya đã rời khỏi trại lên đường về nước.
Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết, đến hôm nay, 6/3, toàn bộ lao động Việt Nam tại Libya đã ra khỏi biên giới nước này.
Cầu hàng không đưa hơn 3.000 lao động tại Libya về nước qua các cửa ngõ Cairo (Ai Cập), Djerba (Tunisia) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Những lao động Việt Nam ở Libya tá túc tại Tunisia trước khi về nước đều đón nhận tình cảm nồng ấm từ các tình nguyện viên Tunisia.
Giữa vùng sa mạc biên ải Tunisia-Libya, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió như tinh thần bất khuất của người Việt Nam trước mọi khó khăn.
Trong ngày 5/3, có 1.294 lao động Việt Nam tại Lybia đã và đang về nước theo 13 chuyến bay, chuyến cuối cùng hạ cánh vào lúc 23 giờ 15.
Đến ngày 4/3, Algeria đã tiếp nhận 292 lao động Việt do công ty Vinaconex đưa sang Libya làm việc cho công ty Chaabane của Tunisia.
Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng và tổ công tác cho biết tuần tới sẽ tìm cách để đưa hơn 1.000 lao động quá cảnh Tunisia còn lại về nước.
Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, chỉ riêng trong ngày 4/3, đã có tới 1.408 lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn.
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành đảm bảo an toàn cho 289 lao động Việt Nam đang ở Libya và trên 4.000 lao động đang ở nước thứ 3.
Các cơ quan chức năng kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ số lao động về từ Libya và yêu cầu doanh nghiệp thanh lý hợp đồng sau 2 tuần.