Tòa án đã chấp thuận đơn xin khẩn cấp do Bộ trưởng An ninh Nội địa đệ trình, yêu cầu chấm dứt cấp phép cho 532.000 người từ Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela được tạm thời sinh sống, làm việc tại Mỹ.
Tổng thống Trump đã đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau, từ các chính sách thuế quan, nền kinh tế đất nước, vấn đề nhập cư, quyền lực của tổng thống đến tình hình Ukraine và Trung Đông.
Tính đến ngày 27/2, số người vượt biên trái phép bị phía Mỹ bắt giữ là gần 8.500 người, giảm mạnh so với 141.000 người trong cùng kỳ năm ngoái và mức 29.000 người bị bắt trong tháng 1 năm nay.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định vấn đề người di cư là vấn đề cấp bách nhất đối với châu Âu và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi lộ trình giải quyết vấn đề này.
Giới chuyên môn đang thảo luận nhiều về chi phí của hoạt động dùng máy bay trục xuất người di cư, với quan điểm cho rằng các chuyến bay như vậy đang gây tốn kém cho ngân sách của Xứ Cờ hoa.
Một quan chức Mỹ giấu tên thông báo với các phóng viên chuyên đưa tin về Lầu Năm Góc rằng 1.500 quân bổ sung đang tiến tới biên giới không có nhiệm vụ thực thi pháp luật.
Dự luật này được đặt theo tên của Laken Riley, nữ sinh viên 22 tuổi đã bị một người di cư vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp, sát hại hồi năm ngoái ở bang Georgia.
Nhà Trắng hiện đang vướng vào các cuộc chiến pháp lý với Texas và một số bang khác, khi chính quyền các bang này đang cố gắng ngăn chặn và trừng phạt việc nhập cư trái phép.
Ông Trump thông báo ông Tom Homan sẽ tham gia chính quyền mới của ông và giám sát các khu vực biên giới của nước này cũng như toàn bộ an ninh hàng hải và hàng không.
Đoàn người di cư di chuyển chậm rãi, vượt qua 40km trong ngày đầu tiên từ Ciudad Hidalgo đến thành phố Tapachula, và tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau.
Sắc lệnh của Tổng thống Biden coi như có hiệu lực ngay lập tức vì số lượng người nhập cư vượt qua biên giới vào Mỹ trung bình mỗi ngày hiện đã vượt quá 2.500 người.
Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ nối lại hoạt động một cây cầu quốc tế ở Eagle Pass (thuộc bang Texas), hai cửa khẩu ở bang Arizona và một cửa khẩu gần San Diego (bang California).
Khi chính quyền bang Texas tạm dừng hoạt động 2 tuyến đường sắt liên vận nối Mexico với 2 thành phố biên giới Eagle Pass và El Paso, hơn 10.000 toa hàng đã bị ách tắc ở hai đầu biên giới.
Căn cứ theo đạo luật mới của bang, dự kiến có hiệu lực từ tháng 3/2024, lực lượng thực thi luật pháp bang Texas sẽ được quyền bắt giữ những người nhập cư trái phép.
Theo một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ, những chuyến bay đầu tiên sẽ được thực hiện trong vài ngày tới, đưa những người di cư Venezuela đến Mỹ trái phép từ ngày 31/7 về nước.
Hàng trăm người di cư ở Mexico tập trung chờ các chuyến xe buýt đi về biên giới phía Bắc giáp với Mỹ trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ mới của Mexico để giải quyết tình trạng quá tải người di cư.
Chính quyền bang Texas đã tiến hành lắp đặt hệ thống hàng rào bằng phao có dây thép gai cuốn xung quanh trên một đoạn sông Rio Grande nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt sông từ Mexico sang Mỹ.
Nằm trong khuôn khổ Dự án Di cư An toàn do Chính phủ Mỹ tài trợ, 4 văn phòng tại Guatemala bắt đầu tiếp nhận đơn gửi qua Internet từ những người xin tị nạn và đoàn tụ gia đình.
Chương trình thí điểm “Di chuyển an toàn” kéo dài 6 tháng do Costa Rica, Guatemala và Mỹ khởi động sẽ giúp thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và thường xuyên, tăng khả năng tiếp cận cơ chế bảo vệ.
Số người di cư vừa được giải cứu đến từ El Salvador, Honduras, Dominica, Ecuador, Mỹ, Ấn Độ, Peru, Nepal, Bangladesh, Cuba, Colombia, Brazil và Afghanistan.
Theo Bộ An ninh nội địa (DHS), trong số 998 trẻ em vẫn bị chia cắt với cha mẹ dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, có 148 em đang trong quá trình được đoàn tụ với gia đình.
Chính phủ Mỹ thông báo mở rộng triển khai ứng dụng CBP cho phép người di cư xin tị nạn có thể nhập thông tin cá nhân vào ứng dụng để thực hiện bước sàng lọc trước khi xin quy chế tị nạn.
Mỹ cho phép hàng nghìn người Venezuela nhập cảnh qua đường hàng không với điều kiện nộp đơn đăng ký ở nước ngoài và chứng minh có người bảo trợ tại nước này.
Thảm kịch 53 người di cư đã tử vong trong thùng xe đầu kéo ở San Antonio, bang Texas (Mỹ) là tiếng chuông cảnh báo về sự cần thiết phải chấm dứt những lời ngụy biện về cuộc khủng hoảng di cư.
Phó Tổng thống Mỹ đã công bố các cam kết trị giá 1,9 tỷ USD tạo việc làm nhằm mang lại hy vọng cho người dân trong khu vực để xây dựng cuộc sống an toàn và thịnh vượng ngay tại quê hương của họ.
Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador kêu gọi Mỹ thay đổi quan điểm trong chiến lược phát triển Trung Mỹ để giải quyết tận gốc tình trạng di cư.