Mỹ điều thêm 1.500 binh sỹ đến biên giới với Mexico

Một quan chức Mỹ giấu tên thông báo với các phóng viên chuyên đưa tin về Lầu Năm Góc rằng 1.500 quân bổ sung đang tiến tới biên giới không có nhiệm vụ thực thi pháp luật.

Người di cư tại cửa khẩu Chaparral ở Tijuana, Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người di cư tại cửa khẩu Chaparral ở Tijuana, Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chỉ 2 ngày sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về nhập cư, ngày 22/1, Nhà Trắng cho biết quân đội Mỹ sẽ điều động thêm 1.500 quân đến biên giới với Mexico.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lực lượng bổ sung bao gồm 500 lính thủy đánh bộ, cũng như các phi hành đoàn trực thăng của Lục quân và các chuyên gia phân tích tình báo, bổ sung cho 2.200 quân đang tại ngũ và hàng nghìn Vệ binh Quốc gia đã có mặt ở biên giới trước lễ nhậm chức của ông Trump vào tuần này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng điều này xuất phát từ hành động ngày đầu tiên của tân Tổng thống chỉ đạo Bộ Quốc phòng đưa an ninh nội địa trở thành nhiệm vụ cốt lõi của cơ quan này.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ giấu tên thông báo với các phóng viên chuyên đưa tin về Lầu Năm Góc rằng 1.500 quân bổ sung đang tiến tới biên giới không có nhiệm vụ thực thi pháp luật.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Trump thuộc đảng Cộng hòa đã ra lệnh điều 5.200 quân để giúp bảo vệ biên giới với Mexico. Cựu Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cũng đã triển khai quân đội đang tại ngũ đến biên giới.

Cũng trong ngày 22/1, chính quyền của Tổng thống Trump đã chỉ đạo các công tố viên Mỹ điều tra hình sự các viên chức cấp bang và cấp địa phương cản trở các nỗ lực thực thi luật nhập cư.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên Bộ Tư pháp, quyền Phó tổng chưởng lý Emil Bove, đã viết "Luật liên bang cấm các nhân sự cấp bang và địa phương chống lại, cản trở hoặc không tuân thủ các lệnh và yêu cầu hợp pháp liên quan đến nhập cư.”

Trước đó, vào ngày 20/1, Tổng thống Trump tuyên bố nhập cư bất hợp pháp là tình trạng khẩn cấp quốc gia, giao cho quân đội Mỹ nhiệm vụ hỗ trợ an ninh biên giới, ban hành lệnh cấm rộng rãi về tị nạn và thực hiện các bước hạn chế quyền công dân đối với trẻ em sinh ra trên đất Mỹ có cha mẹ là người nhập cư.

Trong diễn biến cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Robert Salesses cho biết quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ cung cấp các chuyến bay để Bộ An ninh Nội địa trục xuất hơn 5.000 người nhập cư bị chính quyền Mỹ giam giữ tại El Paso (bang Texas) và San Diego (bang California).

Cũng trong ngày 22/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố từ chối tiếp nhận những người di cư không phải công dân Mexico đang xin tị nạn tại Mỹ theo chương trình “Ở lại Mexico” (MPP) mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố khôi phục hôm 21/1.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh Chính phủ của bà đang cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người di cư bị trục xuất không có quốc tịch Mexico với cơ chế hồi hương nếu họ tự nguyện muốn trở về nước.

Vào ngày 21/1, chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố sẽ khôi phục chương trình buộc những người xin tị nạn không phải người Mexico phải chờ tại quốc gia này cho đến khi chính quyền Mỹ giải quyết các trường hợp của họ.

Ông Trump cũng cho biết sẽ thúc đẩy các biện pháp nhập cư và an ninh biên giới mạnh mẽ, bao gồm cả việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía Nam, mặc dù số lượng người vượt biên đã giảm mạnh trong năm qua.

Chương trình MPP ban đầu được triển khai vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống trước của ông Trump. Tuy nhiên, vào năm 2021, Tổng thống Joe Biden khi đó đã chấm dứt chương trình này với lý do tình hình bấp bênh và nguy hiểm ở phía biên giới Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.