Mexico chỉ trích Mỹ lắp đặt hàng rào trên sông để ngăn người di cư

Chính quyền bang Texas đã tiến hành lắp đặt hệ thống hàng rào bằng phao có dây thép gai cuốn xung quanh trên một đoạn sông Rio Grande nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt sông từ Mexico sang Mỹ.
Mexico chỉ trích Mỹ lắp đặt hàng rào trên sông để ngăn người di cư ảnh 1Hàng rào bằng phao trên sông Rio Grande. (Nguồn: AP)

Ngày 17/7, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador lên tiếng chỉ trích việc chính quyền bang Texas (Mỹ) lắp đặt hệ thống hàng rào bằng phao trên sông Rio Grande - biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia - nhằm ngăn chặn dòng người di cư.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Obrador cho rằng đây là hành động lố bịch, đồng thời kêu gọi người Mỹ gốc Mexico tiến hành những biện pháp phản đối những chính trị gia có chính sách mạnh tay đối với người di cư, trong đó có Thống đốc bang Texas Greg Abbott, bằng cách không bỏ phiếu cho những người này trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Trước đó, chính quyền bang Texas đã tiến hành lắp đặt hệ thống hàng rào bằng phao có dây thép gai cuốn xung quanh trên một đoạn sông Rio Grande nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt sông từ Mexico sang Mỹ.

[Người di cư tìm đường hợp pháp đến Mỹ sau khi Điều khoản 42 kết thúc]

Chính quyền Mexico ngay sau đó đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ hệ thống hàng rào này, cho rằng đây là hành động vi phạm những thỏa thuận trước đó giữa hai quốc gia.

Theo Tổng thống Mexico, việc lắp đặt hệ thống hàng rào trên chẳng qua là hành động “làm màu” để đánh bóng tên tuổi của giới chính trị gia trước thềm cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Mỹ.

Ông Donald Trump từng cam kết xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico dài 1.954 dặm (3.145km) và cho rằng Chính phủ Mexico phải trả kinh phí cho việc này.

Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump chỉ xây dựng được khoảng 700km tường bằng tiền thuế của người dân Mỹ. Trong đó, chỉ khoảng 80km được xây mới trong khi phần còn lại là một phần mở rộng hoặc cải tạo các công trình hiện có./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục