Làn sóng di cư bất hợp pháp giảm dần, Mỹ mở lại cửa khẩu biên giới với Mexico

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ nối lại hoạt động một cây cầu quốc tế ở Eagle Pass (thuộc bang Texas), hai cửa khẩu ở bang Arizona và một cửa khẩu gần San Diego (bang California).

Người di cư chờ xét duyệt bên ngoài Cơ quan kiểm soát biên phòng Mỹ, sau khi vượt qua biên giới Mexico vào El Paso, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư chờ xét duyệt bên ngoài Cơ quan kiểm soát biên phòng Mỹ, sau khi vượt qua biên giới Mexico vào El Paso, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết sẽ mở cửa trở lại 4 cửa khẩu biên giới với Mexico vào ngày 4/1 tới, nhằm giải tỏa áp lực thiếu hụt nhân lực và trong bối cảnh làn sóng di cư bất hợp pháp có xu hướng giảm dần.

Trong thông báo ngày 2/1, CBP nêu rõ sẽ nối lại hoạt động một cây cầu quốc tế ở Eagle Pass (thuộc bang Texas), hai cửa khẩu ở bang Arizona và một cửa khẩu gần San Diego (bang California).

Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục ưu tiên bảo vệ an ninh biên giới “trong trường hợp cần thiết.”

Hồi tháng 12/2023, giới chức biên phòng Mỹ đã gặp khó khăn trong việc xử lý số lượng người di cư bị bắt giữ, có thời điểm chạm mức kỷ lục gần 11.000 người/ngày.

Nhân cuộc gặp giữa Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrado với phái đoàn cấp cao của Mỹ diễn ra cuối tuần trước, đại diện các bên đã cam kết phối hợp chặt chẽ giải quyết tình trạng di cư cao kỷ lục tại biên giới chung của hai nước.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết phía Mexico trong những tuần gần đây đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp quản lý người di cư, trong đó bao gồm di dời người di cư tới khu vực miền Nam Mexico hay nối lại các chuyến bay hồi hương về Venezuela.

Một báo cáo của Chính phủ Mỹ ước tính cơ quan biên phòng nước này đã bắt giữ trung bình 6.400 người di cư/ngày trong tuần vừa qua, giảm mạnh so với thời điểm trước Giáng sinh.

Số người vượt biên cũng giảm ở mức kỷ lục trong giai đoạn từ Giáng sinh đến ngày đầu Năm mới.

Thời gian qua, Quốc hội Mỹ đã tăng cường các cuộc đàm phán nhằm siết chặt chính sách biên giới quốc gia, trong đó tại Thượng viện đang thảo luận nội dung thay đổi quy định về tị nạn và kiểm soát biên giới.

Đảng Cộng hòa coi vấn đề này là một điều kiện để thông qua đề xuất gói viện trợ dành cho nước ngoài trị giá 110,5 tỷ USD của đảng Dân chủ, trong đó có hỗ trợ cho Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.