Ngày 13/10, Samsung Electronics của Hàn Quốc công bố báo cáo cho biết lợi nhuận hoạt động trong quý 3 vừa qua có thể lên tới con số 14.500 tỷ won, tăng gần gấp 3 lần so với năm ngoái.
Samsung đã bán hết phiên bản cải tiến của điện thoại Galaxy Note 7 mang tên Galaxy Note FE, hai tháng sau khi chiếc điện thoại đầu tiên được tung ra thị trường.
Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) ngày 6/7 ra mắt bản tân trang của siêu phẩm Galaxy Note 7 – vốn bị ngưng sản xuất từ năm ngoái do các vấn đề về pin.
Phiên bản giới hạn mang tên Galaxy Note Fan Edition (FE) sẽ lên kệ tại Hàn Quốc từ ngày 7/7 tới và sẽ chỉ có 400.000 máy được bày bán tại Xứ sở kim chi với giá 611 USD.
Sáng 21/4, hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc Samsung Electronics Co. đã bắt đầu chính thức mở bán dòng điện thoại thông minh (smartphone) Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus tại thị trường quê nhà.
Theo công bố trên trang web chính thức, Samsung cho biết họ sẽ bán những chiếc điện thoại Galaxy Note 7 refurbished (tân trang) tại một số thị trường “phù hợp.”
Theo kết quả khảo sát dư luận của Herris Interative (Mỹ) ngày 20/2, uy tín của hãng Samsung tại thị trường Mỹ tại thời điểm đầu năm 2017 giảm mạnh từ vị trí thứ 7 xuống hạng thứ 49.
Chính phủ Hàn Quốc xác nhận các lỗi ở pin đã gây ra hiện tượng cháy nổ ở các điện thoại di động dòng Galaxy Note 7 của hãng Samsung Electronic Co., khiến hãng này phải ngừng sản xuất.
Một cuộc điều tra của Samsung về vụ nổ pin điện thoại thông minh dòng Galaxy Note 7 đã phát hiện ra rằng kích cỡ pin to bất thường là nguyên nhân khiến thiết bị này bị nóng quá mức.
Ngày 6/1, công ty điện tử Samsung Electronics của Hàn Quốc đã công bố lợi nhuận quý Tư/2016 đạt 9.200 tỷ won (7,8 tỷ USD), tăng 49,8% so với cùng kỳ năm 2015.
Tổng số sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 thuộc diện thu hồi và hoàn tiền là 12.633 sản phẩm, tuy nhiên, hiện mới có chỉ 12.140 sản phẩm được thu hồi, còn lại 493 sản phẩm chưa được thu hồi.
Samsung thông báo sẽ vô hiệu hóa sản phẩm Galaxy Note 7 tại thị trường Mỹ như một biện pháp an toàn để ngăn người dùng tiếp tục sử dụng sản phẩm này sau hàng loạt sự cố cháy nổ nguy hiểm.
Trong khi Samsung thực hiện ngay việc rút Note 7 của mình ra khỏi lưu thông để tránh xảy ra thêm các vụ tai nạn hoặc thương tích, câu hỏi bây giờ là hãng sẽ làm gì với núi điện thoại rất lớn này?
Ngày 27/10, Công ty điện tử Samsung (Samsung Electronics) - nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất toàn cầu, đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 với lợi nhuận sụt giảm mạnh do sự cố Note 7.
Ngày 24/10, hàng trăm người sở hữu Samsung Galaxy Note 7 tại Hàn Quốc đã đâm đơn kiện hãng Samsung Electronics liên quan đến việc xử lý thiết bị lỗi pin có nguy cơ dẫn đến cháy nổ này.
Samsung sẽ mở gian hàng thu đổi Note 7 tại các sân bay trên toàn thế giới, với hy vọng giúp các khách hàng tránh vi phạm quy định không mang chiếc điện thoại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ này lên máy bay.
Jetstar Pacific hôm nay, 18/10, cho biết đã triển khai việc cấm mang điện thoại Galaxy Note 7 trên các chuyến bay nội địa và quốc tế nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho máy bay và hành khách.
Các sản phẩm pin cho các điện thoại thông minh của Samsung, bao gồm Galaxy Note 7, chỉ được kiểm tra trong phòng thí nghiệm nội bộ của hãng này mà không được đưa qua thử nghiệm của bên thứ ba.
Vietnam Airlines từ chối vận chuyển điện thoại Samsung Galaxy Note 7 dưới mọi hình thức (hành khách mang theo người, trong hành lý xách tay, ký gửi...) trên tất cả các chuyến bay do hãng khai thác.
Các hãng hàng không Air Berlin (Đức), Singapore Airlines và Alitalia (Italy) đã cấm triệt để việc chuyên chở Galaxy Note 7 do Samsung sản xuất vì sợ cháy nổ.
Trả lời phóng viên VietnamPlus, chiều ngày 15/10, đại diện Samsung Việt Nam cho biết đơn vị này không cắt giảm nhân lực vì vụ việc liên quan tới sự cố Galaxy Note 7.
Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý Cạnh tranh đã và đang tích cực giám sát Chương trình thu hồi và hoàn tiền sản phẩm Samsung Galaxy Note 7
Samsung cho biết việc ngừng bán và sản xuất điện thoại Galaxy Note 7 sẽ gây thiệt hại tới lợi nhuận hoạt động của hãng vào khoảng 3.000 tỷ won (2,7 tỷ USD) từ quý 4/2016 đến quý 1/2017.
Samsung sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính 100 USD để khuyến khích các khách hàng đang sở hữu điện thoại Note 7 chuyển đổi sang một điện thoại Samsung khác.