Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc truy quét người nhập cư do cơ quan chức năng tiến hành - vốn gây ra làn sóng biểu tình và cáo buộc vi phạm nhân quyền - “vẫn chưa đủ mạnh.”
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố mức phí 100.000 USD đối với những đơn xin thị thực diện H-1B, áp dụng cho người lao động có chuyên môn từ nước ngoài vào Mỹ làm việc.
Các hoạt động truy quét người nhập cư của chính quyền, trong đó có tại Los Angeles, đã kéo theo nhiều cuộc biểu tình rầm rộ và các vụ kiện tụng đối với hoạt động của lực lượng liên bang.
Chính quyền Mỹ lập luận rằng việc trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba là cần thiết, trong bối cảnh một số quốc gia gốc từ chối tiếp nhận công dân của mình bị trục xuất.
Theo IOM, số người di cư thiệt mạng và mất tích trên thực tế có thể cao hơn nhiều, trong bối cảnh nhiều người thiệt mạng không được ghi nhận vì không có giấy tờ.
Chủ tịch Thượng viện Mexico đã lên án các chính sách hạn chế nhập cư do Mỹ áp dụng, đồng thời bày tỏ quan ngại việc Chính phủ Mỹ coi di cư là vấn đề khẩn cấp quốc gia.
Nhà Trắng hiện đang vướng vào các cuộc chiến pháp lý với Texas và một số bang khác, khi chính quyền các bang này đang cố gắng ngăn chặn và trừng phạt việc nhập cư trái phép.
Ông Trump thông báo ông Tom Homan sẽ tham gia chính quyền mới của ông và giám sát các khu vực biên giới của nước này cũng như toàn bộ an ninh hàng hải và hàng không.
Mỹ tạm thời đình chỉ việc cấp giấy phép nhân đạo đối với người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela vào nước này và ở lại tới hai năm, do lo ngại vấn đề lừa đảo.
Đoàn người di cư di chuyển chậm rãi, vượt qua 40km trong ngày đầu tiên từ Ciudad Hidalgo đến thành phố Tapachula, và tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau.
Theo thẩm phán liên bang David Ezra, luật của bang Texas - mang tên SB4 và có hiệu lực từ ngày 5/3 tới - là “vi hiến” và không phù hợp với các điều khoản chính trong luật nhập cư liên bang.
Chính quyền thành phố New York đòi các công ty xe buýt bồi thường 708 triệu USD là chi phí phát sinh để cung cấp nơi ở và dịch vụ cho người di cư trong gần 2 năm qua.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cách tiếp cận điều chỉnh của Mỹ là tập trung đảm bảo hoạt động di cư diễn ra an toàn, trật tự và nhân đạo hơn, đồng thời thúc đẩy lợi ích của người dân Mỹ.
Các quy định mới buộc những người di cư đến Mỹ phải nộp đơn xin tị nạn trực tuyến thông qua ứng dụng CBP One của chính phủ và đặt lịch hẹn gặp nhà chức trách Mỹ.
Mỹ cho phép hàng nghìn người Venezuela nhập cảnh qua đường hàng không với điều kiện nộp đơn đăng ký ở nước ngoài và chứng minh có người bảo trợ tại nước này.
Chánh án John Roberts đã tạm đình chỉ việc bãi bỏ Chính sách quản lý biên giới theo điều khoản 42 - chính sách cho phép chính quyền ngăn chặn hàng triệu người di cư ở biên giới Tây Nam xin tị nạn.
Việc kết thúc điều khoản 42 không đồng nghĩa với việc mở cửa biên giới, mà chính quyền Mỹ sẽ chuyển sang áp dụng điều khoản 8, theo đó cho phép người di cư được phép nộp đơn xin tị nạn.
Thảm kịch 53 người di cư đã tử vong trong thùng xe đầu kéo ở San Antonio, bang Texas (Mỹ) là tiếng chuông cảnh báo về sự cần thiết phải chấm dứt những lời ngụy biện về cuộc khủng hoảng di cư.
Bộ trưởng Nội vụ Mexico cho biết Mỹ sẽ công bố đề nghị cấp 300.000 thị thực làm việc cho người Mexico và Trung Mỹ khi Tổng thống Mexico thăm Washington vào tháng tới.
Theo một số nghị sỹ, việc áp dụng điều khoản Title 42 đe dọa tính mạng của những người di cư dễ bị tổn thương, làm giàu cho những kẻ buôn người và làm tăng đáng kể số cuộc vượt biên nguy hiểm.
Trong đơn xin từ chức, ông Foote khẳng định ông sẽ không liên quan đến quyết định "phản tác dụng" của Chính phủ Mỹ trục xuất hàng nghìn người Haiti tị nạn và nhập cư bất hợp pháp về nước.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador và bà Kamala Harris đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và các giải pháp cho vấn đề người di cư Trung Mỹ.
Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược nhiều chính sách nhập cư hạn chế của cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc ông Trump đã không tuân thủ luật tị nạn của Mỹ.
Kể từ khi nhậm chức, ông Biden đã ký nhiều sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn việc trục xuất hàng trăm nghìn người đã nhập cư vào Mỹ từ khi còn nhỏ, hay bảo vệ công dân từ một số quốc gia theo đạo Hồi.
Trong tháng 4/2021, CBP đã bắt giữ 178.622 người di cư không có giấy tờ tại biên giới 2 nước, tăng 5.000 người so với tháng trước đó, và tăng gấp 5 lần so với tháng 4/2020.
Dự luật NO BAN nhằm hạn chế quyền hạn của tổng thống trong việc ban hành lệnh cấm đi lại trong tương lai, tương tự luật Cấm Hồi giáo được cựu Tổng thống Donald Trump ban hành khi còn tại nhiệm.
Tại phòng Bầu dục, nhà lãnh đạo mới của Mỹ đã đặt bút ký sắc lệnh gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nhiều quốc gia Hồi giáo cũng như ngừng xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico.
Về lâu về dài, những hệ lụy về kinh tế do những chính sách thắt chặt nhập cư của Mỹ hiện nay có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn cả những hàng rào thuế quan nhập khẩu.
Phán quyết được Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra đồng nghĩa với việc khoảng 700.000 người nhập cư, chủ yếu sinh ra tại Mexico và các nước Mỹ Latinh khác, tránh được nguy cơ bị trục xuất.