Mexico kêu gọi đoàn kết trước chính sách kiểm soát nhập cư của Mỹ

Chủ tịch Thượng viện Mexico đã lên án các chính sách hạn chế nhập cư do Mỹ áp dụng, đồng thời bày tỏ quan ngại việc Chính phủ Mỹ coi di cư là vấn đề khẩn cấp quốc gia.

Người di cư vượt sông từ Ciudad Acuna, Mexico sang Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người di cư vượt sông từ Ciudad Acuna, Mexico sang Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/2, Chủ tịch Thượng viện Mexico Gerardo Fernández Noroña đã kêu gọi các nước ở khu vực Trung Mỹ và Caribe hợp tác để chống lại các chính sách ảnh hưởng đến người di cư trong khu vực, trong đó có biện pháp thắt chặt kiểm soát nhập cư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 42 của Diễn đàn Chủ tịch các nhánh lập pháp Trung Mỹ và lưu vực Caribe (FOPREL) diễn ra cùng ngày tại Honduras, Chủ tịch Thượng viện Mexico đã lên án các chính sách hạn chế nhập cư do Mỹ áp dụng.

Ông Noroña bày tỏ quan ngại việc Chính phủ Mỹ coi di cư là vấn đề khẩn cấp quốc gia. Ông nêu bật đóng góp đáng kể của người di cư vào sự phát triển của Mỹ, đồng thời chỉ trích việc coi nhóm người này là tội phạm và bác quan điểm phân biệt chủng tộc được phản ánh trong các chính sách nhập cư của quốc gia láng giềng.

Chủ tịch Thượng viện Mexico tái khẳng định cam kết của nước này trong việc bảo vệ chủ quyền trước những áp lực bên ngoài và kêu gọi các quốc gia khác trong khu vực đoàn kết để bảo vệ lợi ích chung.

Bên cạnh đó, ông Noroña nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia Mỹ Latinh để giải quyết những thách thức chung như di cư, an ninh và bất bình đẳng xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.