TP Hồ Chí Minh hướng đến xu thế công trình Xanh bền vững

Dự án công trình Xanh giúp nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn tài nguyên.
TP Hồ Chí Minh hướng đến xu thế công trình Xanh bền vững ảnh 1Một góc khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhìn từ trên cao. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Công trình Xanh là một xu thế mạnh trên thế giới nhưng quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì đây vẫn là vấn đề mới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dự hội thảo “Quản lý xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh” mới đây, tính khả thi của dự án này là khá lớn với thành phố.

Dự án công trình Xanh giúp nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn tài nguyên. Đó chính là sự cộng hưởng cùng tham gia trong sự phát triển công trình xanh của các nhà đầu tư, các ngành xây dựng.

Trong thời gian qua, các vấn đề về biến đổi khí hậu do thiếu hụt mảng xanh nghiêm trọng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu đặc biệt là các đợt mưa lớn vừa qua đã khiến cho tình trạng giao thông, hệ thống thoát nước của Thành phố Hồ Chí Minh trở nên quá tải.

So sánh về tỷ lệ cây xanh tại một số thành phố trên thế giới như: Singapore 30,3m2/người, Seoul (Hàn Quốc) 41m2/người, Berlin (Đức) 50m2/người, Paris (Pháp) 25m2/người... thì tỷ lệ tương ứng tại nội thành Thành phố Hồ Chí Minh là 2,4m2/người (nội thành phát triển mới: 7,1m2/người; ngoại thành 12m2/người).

Tại Việt Nam, có 3 hệ thống đánh giá công trình xanh đã được đưa vào sử dụng gồm LEED (Mỹ), Lotus (Việt Nam) và BCA Green Mark (Singapore). Trong đó, hệ thống LEED được xem là tiêu chuẩn có những yêu cầu khắt khe nhất, được hơn 150 quốc gia áp dụng.

Một công trình đạt chứng nhận LEED, tổ chức USGBC (US Green Building Council) sẽ xem xét và cho điểm các hạng mục như: Vật liệu sử dụng (tái sử dụng, thân thiện môi trường, vật liệu địa phương có nguồn gốc gia công sản xuất); Chất lượng môi trường không khí trong nhà; Giảm tiêu thụ điện năng; Sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm; Kết nối giao thông công cộng; Địa điểm bền vững.

Tại cuộc hội thảo, nhiều chuyên gia cũng đã có những đánh giá cụ thể về chương trình mục tiêu trên địa bàn Thành phố, hướng đến đảm bảo độ che phủ rừng và cây xanh trên địa bàn cuối năm 2020 đạt tỷ lệ trên 40%, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã có kế hoạch trồng hơn 1.613ha rừng và cây xanh cho giai đoạn này với tổng kinh phí khoảng 480 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.