TP.HCM: Giao dịch căn hộ hạng A và B tăng kỷ lục trong 5 năm

Tại TP.HCM, các căn hộ hạng A và B đều ghi nhận mức giao dịch cao nhất trong vòng 5 năm qua nhờ vào sự hỗ trợ tài chính, tiến độ xây dựng từ phía chủ đầu tư, sản phẩm đa dạng...
TP.HCM: Giao dịch căn hộ hạng A và B tăng kỷ lục trong 5 năm ảnh 1Dự án căn hộ cao cấp The Sun Avenue, quận 2 thu hút khách trong thời gian qua. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Theo báo cáo chỉ số nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh quý ​4 năm 2015 do Công ty Savills Việt Nam công bố ngày 29/1, chỉ số giá nhà ở quý ​4​ năm 2015 tại thành phố đạt 90,2 điểm, tăng 1,3 điểm so với quý trước, còn tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường là 21%.

Trong quý này, đã có khoảng 7.700 căn hộ được bán ra, tăng 47% so với quý ​3 năm 2015; trong đó, lượng giao dịch căn hộ hạng A tăng 129% so với quý ​3 năm 2015, hạng B tăng 79%.

Cả hạng A và B đều ghi nhận mức giao dịch cao nhất trong vòng 5 năm qua nhờ vào sự hỗ trợ tài chính, tiến độ xây dựng từ phía chủ đầu tư, sản phẩm đa dạng, hướng đến nhiều nhóm khách hàng…

Trong khi đó, chỉ số hoạt động văn phòng quý ​4 năm 2015 đạt 81,7%, tăng 1 điểm so với quý ​3 năm 2015; công suất thuê trong quý này đạt 94%, cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Trong quý 4 năm 2015, tổng lượng tiêu thụ văn phòng đạt khoảng 60.000m2, tăng 264% so với cả năm 2014. Lượng tiêu thụ chủ yếu đến từ hạng B và C.

Dự kiến, trong 2016 sẽ có 6 dự án với hơn 71.000 m2 cung cấp ra thị trường khiến nguồn cung văn phòng tăng 4% so với năm 2015.

Liên quan đến vấn đề nhà ở, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2015, thành phố đã thu tiền sử dụng đất gần 10.670 tỷ đồng, tăng 34,56% so với năm 2014, cao hơn tổng thu ngân sách hàng năm của một số tỉnh trên cả nước.

Ngoài ra thành phố còn thu về tiền cho thuê đất, thuê mặt nước gần 2.500 tỷ đồng, tăng 72% so với năm trước; thu thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 172 tỷ đồng.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu, thành phố đã cấp gần 45.000 giấy đối với cá nhân, hộ gia đình và hơn 11.000 giấy cho tổ chức với diện tích 648ha. Qua đó, nâng tổng số giấy được cấp là 1,414 triệu/1,523 triệu giấy, đạt tỷ lệ 92,8%.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua danh mục 491 dự án với 3.290ha cần thu hồi đất.

Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố đấu giá thành công quyền sử dụng 6 khu đất với diện tích 1,7ha, thu ngân sách gần 1.600 tỷ đồng; kiến nghị xử lý thu hồi đất đối với 32 dự án chậm tiến độ có tổng diện tích 229ha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục