Giông lớn làm sập cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ, 1 người bị thương

TP.HCM: Giông lớn “kéo” đổ cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chiều 14/5, một cơn giông lớn bất ngờ “kéo” đổ ba cổng chào trang trí tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quân 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
TP.HCM: Giông lớn “kéo” đổ cổng chào phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chiều 14/5, một cơn giông lớn bất ngờ “kéo” đổ ba cổng chào trang trí tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quân 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Vụ việc khiến một người bị thương được đưa đi cấp cứu, giao thông bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, gió lớn đã bất ngờ làm đổ sập ba cổng chào trang trí tại khu vực đường Nguyễn Huệ, trong đó có hai cổng chào đổ sập ngang qua đường.

Thời điểm trên, một người đi đường bị vật nặng rơi trúng làm bị thương bất tỉnh. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ của Ban Quản lý đã nhanh chóng tiếp cận, gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Vụ việc khiến giao thông bị ảnh hưởng, ôtô không thể lưu thông do cổng chào đổ chắn ngang đường.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang xử lý vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.