​TP.HCM thúc đẩy hợp tác với các thành phố của Đức và Bồ Đào Nha

TP.HCM muốn học hỏi kinh nghiệm của Leipzig (Đức) về giải quyết các vấn đề như kẹt xe, ô nhiễm môi trường... trong khi thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Porto của Bồ Đào Nha.
​TP.HCM thúc đẩy hợp tác với các thành phố của Đức và Bồ Đào Nha ảnh 1Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Leipzig Torsen Bonew (trái) trao tặng sản phẩm đồ sứ sản xuất tại Leipzig cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 14/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp ông Torsen Bonew, Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Leipzig (Cộng hòa Liên bang Đức), trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Theo ông Võ Văn Hoan, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tương đồng với thành phố Leipzig, là trung tâm kinh tế lớn của quốc gia và có mối quan hệ truyền thống hợp tác tốt đẹp trong một số lĩnh vực như hợp tác y tế, hỗ trợ chăm sóc thú nuôi tại Thảo Cầm Viên...

Thành phố Hồ Chí Minh rất cần và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Leipzig về giải quyết các vấn đề đang đối mặt như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, việc làm… Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thành phố Leipzig tăng cường trao đổi đoàn, gia tăng sự hiểu biết để hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Ông Võ Văn Hoan cho rằng các thỏa thuận hợp tác chỉ có giá trị khi được triển khai trên thực tế, bằng các việc làm cụ thể, thông qua cơ chế phối hợp hiệu quả. Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí cùng thành phố Leipzig xây dựng cơ chế phối hợp các hoạt động hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Đức vào năm 2025.

Thời gian tới, hai thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác đã có như chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo y tế; hợp tác cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, đồng thời mở rộng thêm hoạt động trao đổi sinh viên các trường đại học, gặp gỡ quảng bá thu hút đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm quản trị đô thị…

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Torsen Bonew bày tỏ ấn tượng với sự năng động, lạc quan, sáng tạo của người dân Thành phố Hồ Chí Minh; cho rằng thành phố Leipzig có sự tương đồng với Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đối mặt với các thách thức trong quá trình phát triển đô thị như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, vấn đề người dân nhập cư…

Lãnh đạo hai thành phố cần có kế hoạch gặp gỡ, lắng nghe chuyên gia trong các lĩnh vực này trao đổi về kinh nghiệm giải pháp giải quyết các vấn đề nói trên.

Ông Torsen Bonew nhấn mạnh thành phố Leizig và Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập quan hệ kết nghĩa hữu nghị là tấm gương về quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa hai nước; hai thành phố cần có những hoạt động hợp tác cụ thể hơn, hiệu quả hơn để hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2025.

Hiện Leipzig là địa phương duy nhất của Đức có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Torsen Bonew mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu mở văn phòng đại diện tại Leipzig.

[Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với thành phố Leipzig của Đức]

Sáng cùng ngày, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Ricardo Valente, Ủy viên Hội đồng Thành phố Porto về tài chính, hoạt động kinh tế, thanh tra kinh tế, việc làm dẫn đầu đoàn doanh nhân thành phố Porto (Bồ Đào Nha), đang trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, ông Ngô Minh Châu chào mừng chuyến công tác của đoàn thành phố Porto tới thành phố đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và ngay sau khi hai thành phố đã ký kết Bản ghi nhớ về phương hướng hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Chuyến công tác lần này là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai địa phương, nhất là quan hệ hợp tác kinh tế, giúp các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh-Porto hiểu rõ hơn về tiềm năng, cơ hội đầu tư và thương mại của nhau.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn mở rộng thị trường vào châu Âu thông qua Bồ Đào Nha nói chung và Porto nói riêng, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Porto, thành phố lớn thứ hai của Bồ Đào Nha, thủ phủ kinh tế của miền Bắc.

Đồng thời, thành phố cũng sẵn sàng trở thành cầu nối cho Bồ Đào Nha vào thị trường ASEAN; mong muốn Porto có thể chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong công tác bảo tồn, đại tu các công trình kiến trúc cổ, cũng như phát triển phân ngành du lịch văn hoá, du lịch lịch sử.

Cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố dành thời gian tiếp, ông Ricardo Valente bày tỏ vui mừng thấy quan hệ giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam nói chung, thành phố Porto và Thành phố Hồ Chí Minh đang dần phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn trong thời gian gần đây.

Thành phố Porto đang nỗ lực xây dựng và tăng mối quan hệ với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn công tác, chương trình gặp gỡ, làm việc giữa lãnh đạo 2 thành phố trong thời gian vừa qua.

Đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ricardo Valente khẳng định thành phố Porto cũng đang rất quan tâm đến vấn đề tăng trưởng xanh trong chính sách phát triển.

Thành phố Porto cũng hy vọng vừa chia sẻ kinh nghiệm của mình vừa mong muốn học hỏi kinh nghiệm thực tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xanh, bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục