TQ-EU phát triển các kế hoạch buôn bán khí thải

Trung Quốc-EU sẽ hợp tác cắt giảm khí thải thông qua các dự án, gồm cả việc phát triển các kế hoạch buôn bán khí thải của Trung Quốc.
Theo báo Bưu điện tài chính ngày 20/9, Trung Quốc, quốc gia phát thải khí CO2lớn nhất thế giới, đã đạt được một thỏa thuận hợp tác với Liên minh châu Âu (EU)nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính thông qua các dự án, gồm cả việcphát triển các kế hoạch buôn bán khí thải của Trung Quốc.

Cao ủy phụ trách phát triển của EU Andris Piebalgs và Bộ trưởng Thương mạiTrung Quốc Trần Đức Minh đã ký một thỏa thuận tài chính, khuyến khích sự chuyểntiếp "hướng sang một nền kinh tế thải ít khí CO2 và giảm khí thải gây hiệu ứngnhà kính tại Trung Quốc."

EU đang mong muốn thiết lập các quan hệ đối tác với các kế hoạch buôn bán khíthải của các nước khác, trong nỗ lực thúc đẩy Kế hoạch buôn bán khí thải EU(ETS) trong bối cảnh giá khí thải CO2 đã giảm xuống thấp hơn nhiều so với mứccần thiết để khuyến khích các khoản đầu tư xanh. Tháng trước, EU đã đồng ý liênkết ETS với kế hoạch buôn bán khí thải của Australia vào năm 2018.

Cao ủy phụ trách khí hậu của EU Connie Hedegaard cho rằng thỏa thuận tàichính với Trung Quốc là "một bước quan trọng cho sự hợp tác gắn bó hơn hướng đếnmột thị trường khí thải quốc tế mạnh mẽ," bởi vì hiện Trung Quốc cũng mong muốnsử dụng các thị trường khí thải để giảm khí thải với chi phí thấp và thúc đẩycác công nghệ thải ít CO2.

Còn ông Piebalgs cho biết EU có nhiều kinh nghiệm trong việc chống biến đổikhí hậu và sẽ chia sẻ các kinh nghiệm này với Trung Quốc. Kết quả của những dựán chung sẽ có lợi cho cả hai bên và đóng góp vào mục tiêu chung là khai thácTrái Đất bền vững.

Theo thỏa thuận tài chính vừa được ký, EU sẽ đóng góp 33 triệu USD và hỗ trợkỹ thuật trong bốn năm cho ba dự án giảm khí thải CO2. Ngoài việc hỗ trợ thiếtkế và thực thi các kế hoạch buôn bán khí thải tại Trung Quốc, hai dự án khác hỗtrợ các thành phố Trung Quốc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm ô nhiễm nước vàkim loại nặng, thực thi chính sách xử lý chất thải bền vững.

Trung Quốc hiện có các kế hoạch buôn bán khí thải của các tỉnh và hiện ngườita chưa rõ việc phát triển hơn nữa các kế hoạch buôn bán khí thải của Trung Quốccó bao gồm khí thải hàng không hay không. Việc EU quyết định đưa ngành hàngkhông vào ETS đã làm dấy lên sự chỉ trích quốc tế và nguy cơ xảy ra chiến tranhthương mại.

Mỹ đang tranh cãi việc ngăn chặn một dự luật bảo vệ các hãng hàng không củahọ không phải tuân thủ luật trên của EU, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ đã bỏ quathời hạn hồi đầu năm nay cho việc trình dữ liệu.

Các nhà phân tích cho rằng việc phát triển hơn nữa các cơ cấu buôn bán khíthải của Trung Quốc sẽ tăng cường vị thế của EU trong các cuộc thương thuyết vớinhững nước phản đối khác luật về khí thải hàng không của họ. Hệ thống Nghị địnhthư Kyoto về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính không có ngành hàngkhông./.

Thanh Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.