Trăn gấm quý đã chết

Trăn gấm quý hiếm ở Vườn chim Bạc Liêu đã chết

Con trăn gấm thuộc loài bò sát quý hiếm, nặng gần 100kg được nuôi nhốt tại Vườn chim Bạc Liêu đã bị chết do ung thư phổi.
Ngày 19/3, ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Vườn chim Bạc Liêu, cho biết, con trăn gấm thuộc loài bò sát quý hiếm, nặng gần 100kg được nuôi nhốt cách đây hơn 1 năm đã bị chết.

Theo nhận định ban đầu của Chi cục thú y Bạc Liêu, con trăn gấm được chẩn đoán mắc ung thư phổi trong nhiều tháng dẫn đến bỏ ăn. Tuy đã được điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm.

Mặt khác, đây là loài trăn này đã thích nghi với môi trường thiên nhiên hàng chục năm qua, khi bị thay đổi môi trường, nuôi nhốt trong lồng sắt và các chế độ ăn uống, ngủ, và tập quán di chuyển bị hạn chế nên trăn dễ sinh bệnh, nhất là các bệnh về đường hô hấp, ruột.

Xác định đây là loài trăn quý hiếm, Ban quản lý vườn chim quyết định thuộc da, giữ lại toàn bộ da trăn để làm nhồi bông (làm trăn giả) nhằm lưu giữ lại cũng như phục vụ khách tham quan.

Giữa tháng 7/2010, trong lúc đi tuần tra, ông Võ Ngọc Minh, Đội trưởng đội bảo vệ Vườn chim Bạc Liêu phát hiện con trăn lớn có chiều dài 5,2m, vòng bụng 50cm, ước nặng khoảng 100kg mắc vào lưới (ở ven rừng Vườn chim Bạc Liêu, thuộc phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Sau đó trăn được đưa về Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu.

Đây là loài trăn gấm hoang dã vào loại quý hiếm, giống cái, có tuổi thọ khá cao khoảng hơn 20 năm cần được bảo tồn để duy trì nòi giống./.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục